Tin mới

Giáo viên trường quốc tế dọa cắt tóc, cấm học sinh đi vệ sinh?

Thứ bảy, 17/10/2015, 08:52 (GMT+7)

Giáo viên cấm học sinh đi vệ sinh, uống nước trong giờ học; viết chữ xấu bị cô chửi "ngu như bò"; không ngủ trưa, học sinh nữ sẽ bị cô dọa cắt tóc, học sinh nàm thì bị cô cô bôi son lên mặt để các bạn lêu lêu... là phản ánh của nhiều phụ huynh một trường mầm non quốc tế ở TP HCM. 

Giáo viên cấm học sinh đi vệ sinh, uống nước trong giờ học; viết chữ xấu bị cô chửi "ngu như bò"; không ngủ trưa, học sinh nữ sẽ bị cô dọa cắt tóc, học sinh nàm thì bị cô cô bôi son lên mặt để các bạn lêu lêu... là phản ánh của nhiều phụ huynh một trường mầm non quốc tế ở TP HCM. 

Thông tin trên được đăng tải trên nhiều trang báo xuất bản ngày hôm qua (ngày 16/7) và sáng nay. 

Cụ thể, theo Vnexpress đưa tin, sáng 16/10, nhiều phụ huynh lớp 1/3 trường Dân lập quốc tế Việt - Úc (chi nhánh quận Bình Thạnh, TP HCM) cho con nghỉ học vì cho rằng cô giáo chủ nhiệm có nhiều hành vi phản giáo dục, sợ sẽ ảnh hưởng đến hành vi của con em mình sau này. 

"Theo phụ huynh lớp 1/3, khi trò chuyện với mẹ, các học sinh cho biết bị cô chủ nhiệm mắng "ngu như bò" khi viết chữ không đẹp. Buổi trưa không ngủ, nếu là con gái sẽ bị cô giáo dọa cắt tóc cho xấu "y như con trai", còn con trai bị cô lấy son trét lên mặt rồi bắt đứng cuối lớp để các bạn "lêu lêu biến thành con gái", báo Vnexpress ghi lại phản ánh của phụ huynh. 

Giáo viên trường quốc tế dọa cắt tóc, cấm học sinh đi vệ sinh?
Ảnh: báo Thanh niên

Cùng đưa tin, báo Thanh niên dẫn chia sẻ của một phụ huynh tên L. có con học lớp này cho biết, cách đây ít ngày khi nói chuyện với con chị "chết điếng" khi nghe con kể lại một số chuyện cô giáo đã làm với các con ở lớp rằng: bạn nào viết chữ không đẹp sẽ bị cô mắng "ngu như bò"; buổi trưa, em nào không ngủ, nếu là con gái sẽ bị cô giáo dọa cắt tóc, nếu là con trai sẽ bị cô giáo lấy thỏi son trét lên mặt, bắt đứng cuối lớp rồi để các học sinh khác chê cười, lêu lêu biến thành con gái cho chừa. 

"Tôi nghe con kể mà giật cả mình. Không thể chấp nhận được. Tôi không quan trọng điểm số của con mà chú trọng con được đối xử và dạy thế nào về nhân cách. Dạy như thế thì không ổn chút nào”, báo Thanh niên ghi lời chị L.

Cũng theo thông tin trên Thanh niên, chiều 15/10, phụ huynh lớp 1/3 đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường. Tại buổi gặp, bà T.T.P.D - Hiệu trưởng V. chi nhánh Phan Xích Long xác nhận sự việc phụ huynh phản ánh là có thật. Sự việc phụ huynh phản ánh thường xảy ra vào buổi trưa khi người giám sát, bảo mẫu ra ngoài. 

Cũng theo bà D., cô giáo chủ nhiệm phụ huynh phản ánh tên là H, mới vào trường. Theo dự kiến, ngày 24/10 trường sẽ phân công cô giáo khác làm chủ nhiệm lớp 1/3. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news