Tin mới

Phụ huynh “xin” cho thầy giáo đánh, tát học sinh tiếp tục được đi dạy

Thứ hai, 27/01/2014, 09:02 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thay vì bị đình chỉ dạy 2 tuần như ban đầu, thầy Nguyễn Đình Thịnh – người đánh, tát học sinh tại trường THPT Dân lập Đông Kinh (Hà Nội) phải nghỉ dạy 1 năm. Phụ huynh lớp 12A đã làm đơn kiến nghị “xin” nhà trường cho thầy đi dạy trở lại.

(Tinmoi.vn) Thay vì bị đình chỉ dạy 2 tuần như ban đầu, thầy Nguyễn Đình Thịnh – người đánh, tát học sinh tại trường THPT Dân lập Đông Kinh (Hà Nội) phải nghỉ dạy 1 năm. Phụ huynh lớp 12A đã làm đơn kiến nghị “xin” nhà trường cho thầy đi dạy trở lại.

 Sáng 10/1/2014, clip thầy Nguyễn Đình Thịnh (SN 1986), giáo viên Hóa trường THPT Dân lập Đông Kinh (Hà Nội) tát và mạt sát học sinh được tung lên mạng khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Ngay sau đó, ban giám hiệu trường Đông Kinh quyết định tạm đình chỉ công tác của thầy Thịnh trong 2 tuần (từ 11/1-25/1). Hội đồng quản trị nhà trường tiếp tục họp và đưa mức kỷ luật cao hơn: đình chỉ dạy 1 năm đối với thầy Thịnh.

Phụ huynh học sinh lớp 12A viết đơn kiến nghị xin cho thầy Thịnh được dạy trở lại (Nguồn: soha)

Phụ huynh học sinh lớp 12A viết đơn kiến nghị xin cho thầy Thịnh được dạy trở lại (Nguồn: soha)

Phụ huynh học sinh lớp 12A viết đơn kiến nghị xin cho thầy Thịnh được dạy trở lại (Nguồn: soha)

Ngày 17/1, các phụ huynh học sinh lớp 12A đã viết đơn đề nghị nhà trường để thầy Nguyễn Đình Thịnh tiếp tục giảng dạy trở lại. Do các em học sinh đang bước vào năm cuối cấp, thầy Thịnh lại là người có chuyên môn cao, hết lòng vì học trò, sự việc vừa qua chỉ là do thầy quá nóng không thể kiềm chế nên 22 vị phụ huynh đã đồng ý ký vào đơn đề nghị để cho thầy được trở lại bục giảng.

Hiện thầy Nguyễn Đình Thịnh đã về quê nghỉ ngơi và sẵn sàng với nhiệm vụ mới do nhà trường phân công. Nói về vụ việc vừa qua, thầy rất buồn, ân hận và sẽ vẫn luôn động viên, giúp đỡ học trò về mặt tinh thần.

Bảo Linh (TH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news