Tin mới

Phụ xe vác kiếm lùng xục chém nhân viên bến xe

Thứ hai, 13/03/2017, 10:49 (GMT+7)

Bị nhắc nhở không được chèo kéo khách, Hòa không đồng tình còn lấy kiếm lùng xục, đòi đâm bằng được nhân viên bến xe.

Bị nhắc nhở không được chèo kéo khách, Hòa không đồng tình còn lấy kiếm lùng xục, đòi đâm bằng được nhân viên bến xe.

Hòa cầm kiếm thị uy tại cổng bến xe Vinh đêm 12/3. Ảnh: Camera an ninh.

Thông tin trên Vnexpress, Người lao động, tối ngày 12/3, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng bến xe Vinh, cùng nhân viên tên Vinh làm nhiệm vụ tại cổng bến xe Vinh, Nghệ An.

Tại đây, hai người đã nhắc nhở một số phụ xe các tuyến phải vào trong khu vực đỗ để bắt khách, không được chèo kéo khách phía ngoài cổng gây mất trật tự.

Không chấp hành theo yêu cầu của nhân viên bến xe, Đào Đức Hòa (41 tuổi, trú TP Vinh) là phụ xe của một nhà xe chạy tuyến Vinh - Hà Nội to tiếng quát tháo, sử dụng những lời lẽ không hay chửi mắng nhân viên tên Vinh.

Sau đó, đối tượng còn chạy về nhà gần đó lấy hai thanh kiếm rồi quay trở lại bến xe tìm nhân viên tên Vinh để chém.

Có người thông báo cho Vinh rằng đối tượng mang hung khí tìm gây chuyện nên nhân viên tên Vinh vội chạy trốn. Lợi dụng đối tượng sơ hở, một đồng nghiệp đã tước được hung khí trên tay Hòa.

Nhận được tin báo, cảnh sát 113 Công an Nghệ An đã có mặt cùng phối hợp với công an phường Lê Lợi (TP Vinh) khống chế Hòa.

[mecloud]XMZuOi99x4[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phụ xe bến xe công an