Tin mới

Phương pháp mới loại bỏ tế bào ung thu vú trong 11 ngày

Thứ ba, 15/03/2016, 11:36 (GMT+7)

Một nhóm nghiên cứu Anh đã công bố kết quả này trong Hội nghị về ung thư vú tại Amsterdam. Trước đó, chưa có bệnh nhận ung thư nào đáp ứng với điều trị nhanh như vậy. 

Một nhóm nghiên cứu Anh đã công bố kết quả này trong Hội nghị về ung thư vú tại Amsterdam. Trước đó, chưa có bệnh nhận ung thư nào đáp ứng với điều trị nhanh như vậy. 

Nhóm các nhà nghiên cứu công bố kết quả của mình tại Hội nghị châu Âu Breast Cancer ở Amsterdam và cho biết họ chưa bao giờ thấy bệnh nhân ung thư vú đáp ứng một cách nhanh chóng trong điều trị ung thư đến như vậy.

Những phụ nữ được mới được chẩn đoán ung thư vú đã được điều trị tại 23 bệnh viện ở Anh. Phần lớn những người tham gia thử nghiệm (87%) phản ứng tốt với điều trị. Các xét nghiệm cho thấy các tế bào ung thư đã không phát triển thêm. Với một số phụ nữ khác, kết quả còn ấn tượng hơn. Đó là 11% các khối u đã hoàn toàn biến mất, 17% thu hẹp đáng kể. Điều này khiến các bác sĩ phẫu thuật không khỏi ngạc nhiên.

 

Những phụ nữ được mới được chẩn đoán ung thư vú đã được điều trị tại 23 bệnh viện ở Anh. Phần lớn những người tham gia thử nghiệm (87%) phản ứng tốt với điều trị. Các xét nghiệm cho thấy các tế bào ung thư đã không phát triển thêm. Với một số phụ nữ khác, kết quả còn ấn tượng hơn. Đó là 11% các khối u đã hoàn toàn biến mất, 17% thu hẹp đáng kể. Điều này khiến các bác sĩ phẫu thuật không khỏi ngạc nhiên.

 

Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Nigel Bundred, bác sĩ phẫu thuật ung thư ở Manchester, cho biết: "Việc các khối u rắn biến mất trong 11 ngày là điều chưa từng ngư nói tới trước đây. Đây là kết quả thực sự đáng lưu tâm".

Cũng theo Giáo sư Bundred, điều bất ngờ của nghiên cứu là không phải tìm ra loại thuốc mới, chỉ là cách thức sử dụng mới cho các loại thuốc sẵn có.

Thuốc Herceptin được chỉ định sử dụng cùng với hóa trị liệu, nhưng thường là sau phẫu thuật để ngăn tế bào ung thư quay trở lại. 

 

Thuốc Tyverb, thuốc viên dành cho những người mắc bệnh ung thư tiến triển và chỉ dùng khi các phương pháp điều trị khác không có kết quả. Nhưng với sự kết hợp hai loại thuốc, các bác sĩ đã có thể tiêu diệt tận gốc tế bào ung thư ngay từ đầu. 

Tuy rằng bệnh nhân vẫn phải mổ để chắc chắn rằng không còn tế bào ung thư nào sót lại, nhưng việc không phải chịu đựng quá trình hóa trị kéo dài là điều rất đáng khích lệ trong phương pháp mới này.

Trang Vũ (theo Daily Mail)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tế bào ung thư