Tin mới

PV báo ĐS&PL tham gia truy đuổi tội phạm như phim hành động

Thứ bảy, 31/01/2015, 19:50 (GMT+7)

5 tiếng đồng hồ truy đuổi, nhiều chốt chặn được lập để bắt giữ 4 đối tượng gây trọng án rồi tháo chạy, các lực lượng cảnh sát Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và quần chúng nhân dân đã tham gia vào cuộc truy bắt này.

5 tiếng đồng hồ truy đuổi, nhiều chốt chặn được lập để bắt giữ 4 đối tượng gây trọng án rồi tháo chạy, các lực lượng cảnh sát Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và quần chúng nhân dân đã tham gia vào cuộc truy bắt này.


Theo những người chứng kiến, các đối tượng này rất manh động, chúng mang theo súng ngắn, đao kiếm và hộp xịt… sẵn sàng dùng xe ô tô đâm vào bất kỳ ai ngăn chặn chúng. PV báo Đời sống và Pháp luật là người trực tiếp chặn đầu xe, giúp các trinh sát tóm gọn 4 đối tượng nguy hiểm này.

Phá vòng vây để tẩu thoát sau khi gây án

Cuối giờ chiều 27/01/2015, CQĐT Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nhận tin báo: Vào lúc 17h30 cùng ngày, hai nạn nhân là Nguyễn Hữu Tư và Nguyễn Hữu Bộ (cùng SN 1984 trú xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia), đang điều khiển xe ô tô mang BKS 36C – 09090 thì bị 4 đối tượng lạ mặt dùng súng ngắn, hộp xịt, đao kiếm... tấn công.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng nạn nhân Nguyễn Hữu Tư bị chém nhiều nhát vào đầu, ngực, tay và chân; phải phẫu thuật ngay trong đêm, đến nay vẫn còn hôn mê. Sau khi gây án, 4 đối tượng trên đã nhảy lên 2 xe ô tô bồn (chở xăng dầu) BKS 51C – 12345 và 60C – 08129 chạy về hướng thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Nhiều người dân không dám truy đuổi vì sợ bọn chúng dùng hàng nóng chống trả.

Công an huyện Tĩnh Gia đã trình báo sự việc trên với ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và nhờ công an địa phương các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hỗ trợ truy đuổi vây bắt những đối tượng này.

Các đối tượng tại CQĐT.

Đến khoảng 18h30, một nhóm trinh sát đã dùng xe ben chặn đường tháo chạy của 2 chiếc xe trên, tại địa phận huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhưng bọn chúng đã cho xe chuyển hướng lên đường Hồ Chí Minh theo lối rẽ ngã ba Yên Lý.

Đang thực hiện tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã ba Thanh Thủy (nối QL46 và đường HCM), Đại úy Đặng Văn Cường, Đội phó đội CSGT số 3, thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An thấy 2 chiếc xe xuất hiện với nhiều đặc điểm giống tin báo từ phía Thanh Hóa nên đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, những chiếc xe này bất tuân hiệu lệnh, lao về phía trước rồi chạy thẳng về hướng huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Đại úy Cường đã cùng hai cán bộ Nguyễn Đình Bân và Bùi Ngọc Tú âm thầm bám sát phía sau, đồng thời thông tin cho phía Công an Hà Tĩnh biết lộ trình, tốc độ di chuyển của 2 chiếc xe này.

Cuộc truy bắt nghẹt thở

Phía Công an Hà Tĩnh, Đại tá Bùi Đình Quang (Phó Giám đốc) trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ (Công an huyện Hương Sơn cùng phòng CSGT công an tỉnh) huy động lực lượng, lên phương án vây bắt. Nghi vấn các đối tượng có hàng nóng, liều lĩnh, manh động nên ngoài chốt chặn tại ngã tư Phố Châu, các chốt dự phòng cũng đã được triển khai. Khoảng 20 cán bộ chiến sỹ CSGT, cảnh sát trật tự, hình sự và một số phương tiện sẵn chờ tại điểm nóng.

Cùng thời điểm này, nhà báo Phan Xuân Hồng, Trưởng Văn phòng Đại diện tại miền Trung của báo điện tử Người Đưa Tin – báo Đời sống và Pháp luật cũng đang tác nghiệp tại cung đường các đối tượng bỏ chạy. Liên lạc qua điện thoại, Đại tá Bùi Đình Quang đã đề nghị nhà báo Phan Xuân Hồng hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ bám sát phía sau 2 chiếc xe trên.

Đến 21h45, hai chiếc xe bồn vượt qua cầu Ngàn Phố, tiến về khu vực ngã tư Phố Châu. Các chiến sỹ CSGT ra tín hiệu dừng xe. Một trong 2 chiếc xe từ từ ép vào lề đường, chiếc còn lại (BKS 51C – 12345), bất ngờ rú ga bỏ chạy. Ngay lúc này, anh Điện Anh Quốc (một công dân ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) chở theo các trinh sát, cho xe ô tô bán tải Hilux ép sát nhưng bất thành.

Hình ảnh cuộc vây bắt.

Nhà báo Phan Xuân Hồng điều khiển xe ô tô Fortune bám từ phía sau buộc tăng tốc vượt lên phía trên tiếp ứng, khóa ngang đầu xe của đối tượng. Sự táo tợn, hung hãn của bọn chúng đã khiến 2 xe ô tô của nhà báo Phan Xuân Hồng và anh Điện An Quốc bị va chạm mạnh, hư hại nặng phần đầu và phần thân. Cùng thời điểm, các trinh sát Công an huyện Hương Sơn và CSGT Công an Hà Tĩnh đã bám chặt thành xe, buộc tài xế phải dừng phương tiện. Cả 4 đối tượng bị khống chế, đưa về trụ sở Công an huyện Hương Sơn làm rõ.

Tại CQĐT, bọn chúng khai nhận là Trương Quốc Nam (SN 1982) trú tại huyện Sông Hinh (Phú Yên); Nguyễn Hữu Phước (SN 1984) và Phạm Tấn Vinh (SN 1990) cùng trú tại TP.Quy Nhơn (Bình Định); Nguyễn Văn Thu (SN 1986) trú tại huyện Bình Long (Bình Phước). Bọn chúng đã tấn công hai nạn nhân tại Tĩnh Gia rồi cùng nhau tẩu thoát. Sau khi chạy qua nhiều chốt trạm, chúng đã bị Công an Hà Tĩnh và quần chúng nhân dân địa phương bắt giữ.

Nguyên nhân gây án?

Nguyên nhân mâu thuẫn ban đầu được xác định là do lái xe của cả hai bên lấn chiếm phần đường, dẫn đến va quệt nhẹ. Trương Quốc Nam điều khiển xe ô tô BKS 51C – 12345 cho rằng đã bị xe ô tô BKS 36C – 09090 của anh Nguyễn Hữu Tư vượt làm hỏng gương chiếu bên phụ đoạn qua huyện Tĩnh Gia (QL1A). Bức xúc, Nam đã gọi điện cho hai đồng nghiệp phía trước (xe 60C – 08129) chặn đầu xe của anh Tư.

Bị ép trước, chèn sau, anh Nguyễn Hữu Tư và Nguyễn Hữu Bộ đã bị 4 đối tượng này lôi xuống khỏi xe đánh đập. Mặc dù, hai nạn nhân trên đã cầu xin nhưng chúng vẫn ra tay rất tàn ác...

Ngay trong đêm, tất cả các đối tượng đã bị CQĐT Công an huyện Tĩnh Gia di lý về công an huyện này để mở rộng điều tra. Được biết, CQĐT Công an huyện Hương Sơn và huyện Tĩnh Gia đã làm các thủ tục, đề nghị các cơ quan cấp cao hơn, khẩn trương khen thưởng đột xuất cho nhà báo Phan Xuân Hồng và một số quần chúng nhân dân phối hợp, tham gia cuộc vây bắt những đối tượng này.

Trước đó, nhà báo Phan Xuân Hồng đã được các cơ quan chức năng tại địa phương, Ban Biên tập báo Đời sống và Pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam tặng giấy khen và bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm.  

Sáng 29/1, CQĐT Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tên Trương Quốc Nam (SN 1982) và Phạm Tấn Vinh (SN 1990) về tội cố ý gây thương tích. Riêng đối tượng Nguyễn Hữu Phước (SN 1984) và Nguyễn Văn Thu (SN 1986) đang bị tạm giữ hình sự để xem xét truy cứu về hành vi vi phạm. 

Theo Hồ Ngọc/ Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news