Tin mới

"Quả trứng lạ" bắn ra từ núi lửa Hawaii phun trào

Thứ tư, 13/01/2016, 15:25 (GMT+7)

Ngày 8/1, hồ dung nham trên miệng núi lửa Kilauea ở Hawaii, Mỹ, phun trào, bắn ra vật thể lạ hình giống quả trứng.

Ngày 8/1, hồ dung nham trên miệng núi lửa Kilauea ở Hawaii, Mỹ, phun trào, bắn ra vật thể lạ hình giống quả trứng.

[mecloud]XiGKRUHaA4[/mecloud]

Hồ dung nham trên miệng núi lửa Kilauea ở Hawaii, Mỹ, phun trào, bắn ra những mảnh vụn đá núi lửa vào không trung ngày 8/1.

Vào cuối ngày, nhà địa chất học Tim Orr của  ở Trạm quan sát Núi lửa Hawaii (HVO) đã phát hiện ra một vật thể lạ. Vật này, có hình dạng như quả trứng màu đen, rỗng bên trong, vỏ ngoài là thủy tinh mỏng dễ vỡ.

Vật thể lạ giống hình quả trứng được cho là bắn ra từ vụ phun trào núi lửa. Ảnh internet

Hồ dung nham trên miệng núi lửa Kilauea ở Hawaii, Mỹ, phun trào. Ảnh cắt từ clip

Các nhà khoa học gọi vật thể tìm được là "nước mắt lạnh của Pele" để chỉ nữ thần lửa của Hawaii và những phân tử thủy tinh hình giọt nước mắt tạo thành khi dung nham nóng chảy nguội nhanh.

Về kích thước, quả trứng dài hơn một centimet nhiều khả năng bắn ra từ hồ dung nham sau vụ phun trào, khi mặt hồ sục sôi dữ dội.

Quốc Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news