Tin mới

Quảng Nam: Dỡ bỏ khu phố phong tỏa vì Covid-19 đầu tiên sau 14 ngày

Thứ hai, 17/08/2020, 18:22 (GMT+7)

Khu cách ly cộng đồng đầu tiên tại Quảng Nam đã được dỡ bỏ chốt kiểm soát phòng Covid-19 sau 14 ngày.

Thông tin mới nhất trên báo Người lao độngĐại đoàn kết cho hay ngày 17/8, khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An đã được dỡ bỏ chốt kiểm soát phòng Covid-19 sau 14 ngày.

Theo đó, ngay sau khi phường Cẩm An công bố quyết định dỡ cách ly, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ năm chốt chặn, trong đó có 3 điểm thuộc đường  Lạc Long Quân, một điểm tại đường Trương Minh Hùng và một điểm tại bờ sông Đế Võng.

Cơ quan chức năng phường Cẩm An thu dọn rào chắn. Ảnh: Vnexpress

Sau lệnh dỡ bỏ phong tỏa, chính quyền TP Hội An đã yêu cầu 145 hộ dân với gần 800 nhân khẩu trong khu phố không ra khỏi nhà nếu không có lý do thực sự cấp thiết.

Theo đó, không tụ tập đông người, không tổ chức vui chơi, ăn mừng sau khi kết thúc lệnh phong tỏa.

Trước đó, khối phố Thịnh Mỹ đã ghi nhận 6 bệnh nhân Covid-19 đều có yếu tố về dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng.

Tính từ 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 92 ca bệnh Covid-19 với nhiều trường hợp lây nhiễm trong gia đình.

Quảng Nam hiện đang tiến hành phong tỏa 14 khu dân cư ở 7 huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 với số dân lên đến gần 10.000 người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news