Tin mới

Quảng Ninh "soán ngôi" Đà Nẵng đứng đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thứ năm, 22/03/2018, 14:09 (GMT+7)

Với điểm số 70,7, Quảng Ninh đã vượt qua Đà Nẵng giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017.

Với điểm số 70,7, Quảng Ninh đã vượt qua Đà Nẵng giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017.

Theo tin tức trên VietnamnetTri Thức Trực Tuyến đăng tải, sáng nay 22/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tổ chức công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017.  

Quảng Ninh vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2017 với 70,7 điểm.

Trong bảng xếp hạng PCI 2017, Quảng Ninh lần đầu vươn lên đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017. Điểm số Quảng Ninh đạt được là 70,7 trên thang điểm 100. Năm ngoái, Quảng Ninh ở vị trí số 2, còn Đà Nẵng dẫn đầu.

Những địa phương khác trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2017 là Đà Nẵng (70,1 điểm), Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Quảng Nam, TP.HCM, Hải Phòng và Cần Thơ.

Chia sẻ tại lễ Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết bản thân và lãnh đạo tỉnh thực sự cảm xúc với kết quả ngày hôm nay.

Đặc khu tại Vân Đồn được Quảng Ninh kỳ vọng cho sự phát triển trong tương lai.

“Suốt 10 năm qua, Quảng Ninh gắn bó với PCI một cách thực sự. Cảm xúc của chúng tôi thăng trầm kể từ khi có bảng xếp hạng. Năm 2007 chúng tôi đứng thứ 58/63 tỉnh thành. Từ đó, chúng tôi tự soi lại mình. Và trong 5 năm gần đây lọt vào top 5”, ông Long nói.

Trong các chỉ số thành phần của PCI 2017, Quảng Ninh đứng đầu chỉ số thành phần Gia nhập thị trường với chỉ 6% doanh nghiệp phải chờ đợi trên 1 tháng cho việc có đủ các giấy phép cần thiết để chính thức đi vào hoạt động và trên 80% doanh nghiệp đánh giá thủ tục niêm yết công khai, cán bộ am hiểu chuyên môn, hướng dẫn rõ ràng, có thái độ thân thiện trong giải quyết đăng ký mới hay thay đổi thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Chủ tịch Quảng Ninh cho rằng những nỗ lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được đánh giá bằng thước đo PCI. Địa phương đã tập trung nguồn lực, xây dựng thương hiệu để thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính…

Hiện Quảng Ninh đã thu hút được 6 tỷ USD vốn FDI. Cộng đồng doanh nghiệp đến đầu tư, làm ăn ngày càng đông đảo. Đây cũng là một trong 5 địa phương có thu ngân sách cao nhất cả nước với tổng thu đạt 27.600 tỷ đồng. Ngoài ra còn có thu xuất nhập khẩu là 11.000 tỷ đồng. Nếu tính cả 2, tổng thu ngân sách của Quảng Ninh năm 2017 đạt 38.600 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người Quảng Ninh đạt 4.528 USD/người/tháng (khoảng trên 10 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,25%.

Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cũng thông báo, năm 2018, Quảng Ninh sẽ tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, điển hình là đường cao tốc Hải Phòng - Vân Đồn và Sân bay quốc tế Vân Đồn.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news