Tin mới

Quay lại cứu con gái khỏi đám cháy, 2 cha con chết thương tâm

Thứ bảy, 22/10/2016, 14:14 (GMT+7)

Phát hiện hỏa hoạn, anh Tình chạy theo vợ con ra ngoài. Khi ra khỏi nhà, anh Tình với biết con gái út còn kẹt trong đám cháy nên vội chạy vào để tìm kiếm khiến 2 cha con không kịp thoát ra ngoài...

Phát hiện hỏa hoạn, anh Tình chạy theo vợ con ra ngoài. Khi ra khỏi nhà, anh Tình với biết con gái út còn kẹt trong đám cháy nên vội chạy vào để tìm kiếm khiến 2 cha con không kịp thoát ra ngoài...

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một ngôi nhà ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng vào rạng sáng ngày 22/10 khiến 2 người tử vong, 2 người bị bỏng nặng.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngọn lửa bùng phát lúc anh Trần Minh Tình (45 tuổi) đang ngủ tại phòng riêng ở tầng 2. Vợ anh Tình là chị Trần Thị Trà Thanh (46 tuổi) cùng 2 con gái là Trần Thị Trà Giang (21 tuổi), Trần Thị Thảo Nhi (8 tuổi) ngủ ở phòng bên cạnh.

Khi phát hiện ngọn lửa, em Giang vội hô hoán gọi cha mẹ và bế em cố thoát khỏi ngọn lửa. Nhưng trong lúc hoảng loạn, bé Nhi vùng vẫy thoát khỏi tay chị gái rồi tự bỏ chạy. Lúc này, ngọn lửa bén vào chị Thanh và cháu Giang. Cả hai mẹ con lao ra ngoài kêu cứu.

Cùng lúc này, anh Tình cũng phát hiện hỏa hoạn và chạy theo vợ con. Khi ra khỏi nhà, anh Tình mới biết Nhi còn kẹt trong đám cháy nên vớ vội được chiếc kìm sắt và chạy ngược lên tầng 2 để tìm kiếm con và bị kẹt lại giữa ngọn lửa...

Hiện trường vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra - Ảnh: Lao động

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng, cảnh sát PCCC đã nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa, cứu nạn.

Tuy nhiên, hai cha con anh Tình đã thiệt mạng. Anh Tình được tìm thấy trong tình trạng bị cháy toàn thân, trên tay còn nắm chiếc kìm trong nỗ lực đập vỡ ô kính cường lực nhưng bất thành. Còn thi thể cháu Nhi thì được tìm thấy dưới gầm giường.

Có thể, trong lúc hoảng loạn, cháu Nhi bỏ chạy và chui xuống gầm giường để nấp nên anh Tình không tìm thấy con... – báo Công an nhân dân thông tin.

Trong diễn biến có liên quan, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, đại diện Khoa ngoại bỏng - tạo hình - Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, em Giang bị bỏng 25% cơ thể trong khi bà Trà bị bỏng tới 90% - tiên lượng rất nặng. Hiện các bác sĩ đang tập trung tích cực cứu chữa cho các nạn nhân.

Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng trao 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân - Ảnh: Văn Tiến/ Thanh Niên

Thông tin trên báo Thanh Niên, theo Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng, lực lượng nhận được tin báo cháy khoảng 1h45 sáng 22/10 liền huy động 4 xe cứu hỏa Phòng Cảnh sát PCCC số 5, 1 xe cứu nạn cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng PCCC đã đập cửa kính, triển khai vòi dập lửa, tuy nhiên, ông Tình và em Nhi đã tử vong.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã thay mặt lãnh đạo thành phố, trao 20 triệu đồng động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua mất mát, đau thương.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

[mecloud]Hnj0JCQ8IE[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news