Tin mới

Khới tố vụ cướp đồ khách nước ngoài giữa phố cổ

Thứ năm, 29/01/2015, 17:31 (GMT+7)

Không chịu làm ăn lương thiện, Bình bỏ quê ra Hà nội thuê nhà trọ. Hằng ngày, Bình dùng xe máy lang thang khắp phố đi cướp giật.

 

 

Không chịu làm ăn lương thiện, Bình bỏ quê ra Hà nội thuê nhà trọ. Hằng ngày, Bình dùng xe máy lang thang khắp phố đi cướp giật.

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án xảy ra tại ngã tư phố Hàng Bông – Hàng Trống , quận Hoàn Kiếm.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Căn cứ vào kết quả điều tra xác định, khoảng 14h30 ngày 22/1, tổ công tác của Đội ĐTHS – CA quận Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Đào Văn Bình (SN 1990, trú tại thôn Hát Giang, Tản Lĩnh, Ba Vì, HN) và Hoàng Văn Tình (SN 1995, trú tại thôn Bản Hốc, Đông Khê, Văn Chấn, Yên Bái) chở nhau trên xe máy Honda Dream mang BKS 30N4 – 0844 có biểu hiện cướp giật tài sản. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe, kiểm tra hành chính và mời về trụ sở CA xác minh làm rõ. Tại đây, chiếc xe máy mà hai đối tượng điều khiển được xác minh thuộc dữ liệu xe tang vật. Qua đấu tranh khai thác, Bình và Tình khai nhận: Khoảng 11h45 ngày 15/1, Bình chở Tình trên xe máy nêu trên đi trên các tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm để cướp tài sản. Khi đi trên phố Hàng Bông thì phá hiện bà Sherry Louise Parot (SN 1948, đang đi bộ cùng chồng và 1 người phiên dịch). Khi bà Parot chuẩn bị rẽ vào Hàng Trống thì hai đối tượng vọt ga, áp sát giật đi chiếc máy ảnh hiệu Panasonic Lumix màu đen rồi tẩu thoát. 

Sau đó, cả hai bán chiếc máy ảnh cho anh Trần Tuấn Linh, chủ cửa hàn ĐTDĐ trên phố Đặng Dung, Ba Đình, HN lấy 2.200.000 đồng. Số tiền trên được 2 đối tượng chia nhau ăn tiêu hết. 

Tang vật vụ án.

Qua công tác nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng, ngày 22/1, Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Bình tại số 6, ngõ 649/77/61 Lĩnh Nam, quận hoang Mai. Tại đây, thu giữ 1 ví nữ trong đó có giấy tờ tùy thân mang tên Hoàng Anh, HKTT 40 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm, HN. 

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận chiếc ví trên Bình cướp giật vào ngày 28/12/2014. Khi đó, Bình mượn xe của một đối tượng tên Thắng (chưa rõ lai lịch) để đi cướp. Khi đến số 29 Hàng Điếu thì phát hiện chị Hoàng Anh đang đứng sát vỉa hè nên Bìn áp sát giật chiếc túi rồi phi thẳng về phòng trọ ở Lĩnh Nam. Lục ví, Bình thấy trong đó có 12.900.000 đồng. Số tiền này Bình đã ăn tiêu hết, còn giấy tờ và ví đối tượng để lại nhà trọ.

Hiện CA quận Hoàn Kiếm đã chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát Nhân dân để phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam.

Đức Thuận

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news