Tin mới

Rắn độc bò lên giường cắn người tử vong

Thứ năm, 21/08/2014, 13:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đang nằm ngủ trên giường, chị Phạm Thị Dung (39 tuổi, trú tại thôn Eo Lê, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã bị một con rắn độc cắn, sau đó nạn nhân đã tử vong do không được đưa đi cấp cứu kịp thời.

(Tinmoi.vn) Đang nằm ngủ trên giường, chị Phạm Thị Dung (39 tuổi, trú tại thôn Eo Lê, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã bị một con rắn độc cắn, sau đó nạn nhân đã tử vong do không được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 20/8, trao đổi trên VOV, ông Tào Văn Đoan- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc đã xác nhận một người dân địa phương vừa tử vong sau khi bị rắn độc (rắn cạp nia cỡ lớn) cắn vào chân.

Rắn độc bò lên giường cắn người tử vong (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tối 17/8, chị Dung lên giường đi ngủ thì bất ngờ bị một con rắn độc cắn vào chân. Ngay sau đó, chị Dung được gia đình sơ cứu, tuy nhiên thay vì đưa nạn nhân đi bệnh viện, gia đình lại đưa chị Dung đến một th ầy lang ở xã Vĩnh Yên chữa bằng thuốc nam.

Sau khi dùng thuốc của thầy lang, chị Dung toàn thân tím tái, miệng sùi bọt. Người nhà đã nhanh chóng đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc cấp cứu. Tình trạng sức khỏe diễn biến phức tạp, nên chị Dung tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cứu chữa. Tuy nhiên, do chất độc đã phát tác mạnh nên chị Dung đã tử vong vào rạng sáng ngày 19/8.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news