Tin mới

Rắn lục đuôi đỏ cắn nhiều người hái cà phê ở Đắk Lắk

Thứ sáu, 13/11/2015, 16:10 (GMT+7)

Tình trạng người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang hái cà phê ở Đắk Lắk tăng đột biển. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tỉnh tiếp nhận 2-3 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ tấn công.

Tình trạng người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang hái cà phê ở Đắk Lắk tăng đột biển. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tỉnh tiếp nhận 2-3 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ tấn công.

Trao đổi trên báo chí, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực- chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu tháng 10, tình trạng bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhập viện tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 2-3 bệnh nhân. Thậm chí có ngày tiếp nhận tới 5-7 người.

Báo VOV đưa tin, theo bác sĩ Nhựt, những bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ tấn công cho biết, phần lớn họ bị rắn cắn khi đang thu hoạch cà phê. Những trường hợp được đưa vào bệnh viện kịp thời, thường khỏi sau vài ba ngày điều trị. Tuy nhiên, đối với những trường hợp chậm vào viện, nọc độc rắn đã phát tán trong cơ thể thì thời gian điều trị dài hơn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Rắn lục đuôi đỏ. Ảnh internet

Cháu Nguyễn Thị Trúc Nhân (15 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột), hiện đang điều trị tại bệnh viện Đắk Lắk do bị rắn lục đuôi đỏ cắn cho biết:  ​"Sau đó cháu cảm thấy đau nhức. Vết thương sưng tấy và bầm tím. Rất may, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị sao", báo Zing dẫn lời cháu Nhân.

Bác sĩ Nhựt cũng nhận định, do môi trường thiên nhiên bị thu hẹp nên rắn lục đuôi đỏ tràn về ngụ ở các vườn cà phê, tiêu. Chúng sinh sản nhiều, màu sắc lại giống với lá cây nên rất khó bị phát hiện.

Trước đó vào cuối năm 2014, Bộ Y tế đã ban hành phác đồ chẩn đoán và điều trị rắn lục đuôi đỏ cắn. Bộ Y tế khuyến cáo, khi phát hiện người bị rắn độc cắn cần sơ cứu rửa sạch vết thương; cởi bỏ đồ trang sức ở chi bị cắn tránh gây chèn ép khi chi sưng nề; băng ép tại chỗ cắn trở lên gốc chi hoặc garô tĩnh mạch, không garô động mạch; không để bệnh nhân tự đi lại; bất động chi bị cắn bằng nẹp

Đặc biệt Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chích rạch tại vết cắn.

Khi vào rừng hoặc những nơi nghi có rắn lục phải đội mũ rộng vành, mắc quần áo dài, đi giày cao cổ và nên khua gậy xua đuổi rắn phát quang bờ cây bụi rậm quanh nhà, trồng xả hoặc rắc bột lưu huỳnh quanh nhà là những biện pháp xua đuổi rắn.

 

Rắn lục đuôi đỏ còn có tên khác là rắn lục mép trắng, rắn lục tre (tên khoa học là Trimeresurus albolabris thuộc họ rắn lục Viperidae).

Đây là loài phổ biến, phân bố rộng ở khắp các tỉnh, thành phố tại VN. Rắn lục đuôi đỏ có khả năng sinh sản nhanh. Mùa giao phối từ tháng 3 - 5, sinh sản vào tháng 8 - 11. Rắn lục đuôi đỏ khi cắn chỉ tiêm một phần nọc độc vì vậy nó vẫn có thể tiếp tục gây tổn thương sau khi đã cắn lần đầu tiên. Đặc biệt, khi rắn lục đuôi đỏ mới chết hoặc phần đầu rắn bị cắt rời vẫn có thể cắn và phòng nọc độc.

   

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news