Tin mới

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng

Thứ năm, 14/12/2017, 10:25 (GMT+7)

Đây sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa dành cho những ai lười tắm trong những ngày thời tiết lạnh giá này.

Đây sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa dành cho những ai lười tắm trong những ngày thời tiết lạnh giá này.

Mùa đông ở miền Bắc đã đến rồi, thời tiết hiện tại rất lạnh nhiệt độ ngoài trời thấp chỉ khoảng 10- 14 độ C. Cá biệt một số khu vực ở vùng núi nhiệt độ có thể xuống tới dưới 5 độ C.

Trong thời tiết lạnh giá này mà phải tắm thì ngại ơi là ngại, tuy nhiên dù lạnh chúng ta vẫn phải tắm không còn sự lựa chọn nào khác cả. Trên thị trường hiện có bán các loại nhà tắm dùng bóng hồng ngoại rất hiệu quả.

Nó có thể giúp nhiệt độ căn phòng tăng từ 8 đến 10 độ C rất nhanh, khiến cho căn phòng tắm trở nên rất ấm. Tuy nhiên giá của các loại đèn này rất cao giao động trong khoảng từ 600 nghìn đến hơn 1 triệu tùy thương hiệu và số lượng bóng đèn.

Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc tự chế một chiếc đèn sưởi nhà tắm với tính năng tương tự các loại đèn đang bán trên thị trường nhưng chi phí chỉ khoảng 100 nghìn. Nào chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi!

Chuẩn bị:

Một chiếc chóa đèn bằng kim loại (giá khoảng 20.000đ)

Một chiếc đui đèn bằng sứ ( giá khoảng 5000đ)

Một chiếc Công tắc ( giá khoảng 5000đ)

Bóng đèn hồng ngoại ( giá khoảng 60.000-120.000/ bóng các bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng bán đồ điện nước)

Dây điện

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 1.

Cận cảnh chiếc bóng đèn sưởi của chúng ta

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 2.

Bóng đèn sưởi này là bóng hồng ngoại làm ấm rất nhanh và an toàn có công suất hoạt động là 275W

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 3.

Các bạn cần thêm 1 chiếc chóa đèn như thế này để bảo vệ bóng và che phần đui đèn có dây điện lại.

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 4.

Do đui đèn có thể sẽ sinh nhiều nhiệt chính vì vậy chúng ta cần sử dụng đui đèn bằng sứ, đồng thời vật liệu sứ cũng giúp cách điện tốt hơn.

Bước 1:

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 5.

Các bạn gọt 2 đầu dây điện để lộ phần dây đồng bên trong ra để nối vào đui đèn.

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 6.

Lần lượt luồn dây vào 2 chân tiếp xúc và vặn ốc

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 7.

Các bạn cần siết chặt ốc cũng như lắp dây sát như trên tránh để thừa phần dây đồng ra ngoài có thể sẽ gây nguy hiểm.

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 8.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc đèn sưởi nhà tắm này rồi

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 9.

Chúng ta sẽ lắp chiếc đui đèn bằng sứ này vào bộ phận chóa đèn

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 10.

Phần chóa đèn có thể chỉnh được góc độ thông qua đai ốc này.

Bước 3:

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 11.

Các bạn nối dây vào công tắc, ở đây chiếc công tắc của mình sử dụng là dạng hàn.

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 12.

Sau đó lắp nắp công tắc lại.

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 13.

Các bạn có thể kết nối với hệ thống điện hoặc lắp một chiếc giắc cắm như mình ở đây

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 14.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc đèn sưởi nhà tắm này rồi

Chỉ với các bước đơn giản thực hiện trong thời gian ngắn chúng ta đã có thể tự chế cho một một chiếc đèn sưởi nhà tắm chất lượng, không sợ hàng giả hàng nhái đồng thời chi phí cũng rẻ hơn rất nhiều.

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 15.
Các bạn cần lắp bằng đèn ở ví trí mà vòi hoa sen không tới. Để tránh làm chập đèn hay nguy hiểm cho chúng ta trong quá trình tắm. Chú ý này cũng cần được tuân thủ với các loại đèn sưởi nhà tắm thông thường.
Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 16.

Đây là chiếc đèn sưởi tự chế của chúng ta khi lắp vào nhà tắm

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 17.

Nhiệt độ của nhà tắm khi vừa bật đèn lên là khoảng 22 độ.

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 18.

Chỉ sau một phút bật đèn nhiệt độ đã tăng lên 8 độ C.

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 19.

Nhiệt độ tại bóng đèn hồng ngoại tỏa ra rất lớn.

Rét đậm dưới 10 độ, đây là cách sinh viên cô đơn làm ấm nhà tắm chỉ với hơn 100 ngàn đồng - Ảnh 20.

Nếu bạn có vô tình chạm vào bề mặt bóng đèn thì cũng sẽ không bị bỏng

Do đèn làm ấm không khí bằng tia hồng ngoại nên làm ấm rất nhanh và an toàn, trong quá trình tắm nếu bạn có vô tình chạm tay vào bóng đèn thì cũng sẽ không bị bỏng như những loại bóng đèn dây tóc thông thường.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc đèn sưởi nhà tắm đơn giản dễ làm, chi phí lại thấp này rồi. Chúc các bạn có một mùa đông ấm áp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news