Tin mới

Rết khổng lồ bị nuốt chửng cắn thủng bụng rắn độc chui ra ngoài

Thứ ba, 14/10/2014, 16:19 (GMT+7)

Con rết sau khi bị nuốt chửng vào bụng rắn độc sau màn vật lộn với con rắn. Tuy nhiên, không ai có thể lường được khả năng con rết vẫn còn sống và cắn thủng bụng đối thủ rồi chui ra ngoài bình thường.

Con rết sau khi bị nuốt chửng vào bụng rắn độc sau màn vật lộn với con rắn. Tuy nhiên, không ai có thể lường được khả năng con rết vẫn còn sống và cắn thủng bụng đối thủ rồi chui ra ngoài bình thường.

 

 

Con rết có chiều dài cơ thể khoảng 15 cm, ngắn hơn khoảng 5 cm so với chiều dài của rắn, đồng thời có trọng lượng nhỏ hơn kẻ thù. Tuy nhiên, trong trường hợp này, con rắn đã đánh giá thấp con mồi. Trên thực tế, nhiều loài rết trong thế giới tự nhiên được đánh giá là đáng sợ và hung tợn.

Có thể con rắn đã cố nuốt sống con rết nhưng không biết rằng con mồi vẫn còn sống. Trong khi đó con rết vẫn cố gắng trốn thoát bằng cách chui qua bụng rắn. Trước khi chui ra ngoài, con rết đã ăn hoặc phá hủy các cơ quan nội tạng của rắn, khiến kẻ săn mồi chỉ còn lại phần da.

Đây không phải là đầu tiên một con rắn bị chết do rết cắn. Vào tháng 5/1965, trên một hòn đảo của Hy Lạp, một nhóm khoa học cũng đã chứng kiến cảnh con rết rạch bụng con rắn sau khi bị nuốt chửng.

Thoa Nguyễn

Theo Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news