Tin mới

Rơi máy vận thăng tại công trình chung cư 29 tầng, 2 người tử vong

Thứ sáu, 04/12/2015, 14:09 (GMT+7)

Máy vận thăng chở công nhân, vật liệu phục vụ tại công trình xây dựng chung cư Lilama 29 tầng đã bất ngờ rơi từ tầng 27 xuống đất, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Máy vận thăng chở công nhân, vật liệu phục vụ tại công trình xây dựng chung cư Lilama 29 tầng đã bất ngờ rơi từ tầng 27 xuống đất, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, Zing, Tiền Phong, VnExpress, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h20 ngày 4/12, tại công trình xây dựng chung cư Lilama (số 52 đường Lĩnh Lam, Hà Nội).

Nạn nhân vụ tai nạn được xác định là công nhân Lã Tuấn Anh (19 tuổi, quê Phú Thọ) và Nguyễn Văn Thắng (24 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội) tử vong. Nạn nhân Nguyễn Văn Ba (29 tuổi, quê Hà Nam) bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Rơi máy vận thăng tại công trình chung cư 29 tầng, 2 người tử vong. Ảnh Dân Trí

Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên chiếc máy vận thăng của công trình bất ngờ bung khỏi cột trụ chính, rơi từ khoảng tầng 27 xuống đất. Tại hiện trường, buồng thang bung đề vào xe máy, nhiều vật liệu xây dựng văng khắp nơi dưới chân công trình.

Vụ tai nạn đã khiến 2 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo báo Dân Việt, là một người dân sống ở khu vực, anh Doãn Văn Thủy cho hay: “Lúc đó tôi cùng một số người dân chạy vào xem thì thấy có 3 người nằm bất động ở gần chiếc thang máy cẩu vật liệu đổ. 1 người nằm úp ở cách chiếc thang máy cẩu vật liệu khoảng 2 m. 2 người còn lại nằm kẹt trong chiếc thang”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, công trình này của Công ty CP Lilama Hà Nội (Tổng công ty Lilama) có tổng vốn đầu tư hơn 450 tỷ đồng. Được khởi công năm 2009, tổ hợp gồm 2 tòa nhà 23 và 30 tầng, cùng 17 nhà vườn liền kề 3 tầng.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news