Tin mới

Rời trung tâm báo chí EURO 2016 vì bị dọa đánh bom

Thứ bảy, 11/06/2016, 15:28 (GMT+7)

Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc, các kế hoạch phản ứng nhanh đã được vạch sẵn khi có đe dọa khủng bố, nước Pháp đã sẵn sàng đối đầu với những phần tử cực đoan.

Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc, các kế hoạch phản ứng nhanh đã được vạch sẵn khi có đe dọa khủng bố, nước Pháp đã sẵn sàng đối đầu với những phần tử cực đoan.

Ngay trong ngày hôm qua, lực lượng an ninh Pháp đã có việc làm khi buộc phải di chuyển trung tâm báo chí EURO 2016 đến một nơi an toàn sau khi nhận tin nhắn đe dọa đánh bom khủng bố. Cánh nhà báo tác nghiệp ở sân Stade de France trước thềm trận Pháp – Romania phải than trời khi trung tâm báo chí phải sơ tán hàng giờ vì có tin nhắn đánh bom ở trận khai mạc.

Công tác an ninh, kiểm tra, kiểm soát được thắt chặt trong suốt thời gian diễn ra Euro 2016 tại Pháp.

Tuy nhiên đã không có bất kỳ điều tồi tệ nào xảy ra, mọi thứ nhanh chóng trở lại như bình thường sau khi lực lượng an ninh Pháp kiểm tra và thông báo an toàn. Theo một quan chức an ninh, đây là điều phiền nhiễu đầu tiên mà nhóm các phần tử cực đoan thực hiện. Mọi thứ đã an toàn nhưng tất cả vẫn không được phép chủ quan. Lực lượng an ninh sẽ tiếp tục phải tập trung cao độ để đảm bảo an toàn cho các CĐV, đội bóng và cho các trận đấu.

Rạng sáng nay, trận đấu đầu tiên của EURO 2016 đã được diễn ra giữa đội bóng chủ nhà Pháp và Romania, chiến thắng đã thuộc về đội bóng của HLV Deschamps với 2 pha lập công của Giroud và Payet.

Trang Vũ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news