Tin mới

Ronaldo phá thêm một kỷ lục sau bàn thắng vào lưới Morocco

Thứ tư, 20/06/2018, 20:08 (GMT+7)

Ronaldo tiếp tục có phong độ ấn tượng tại World Cup 2018, giải đấu lớn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha.

Ronaldo tiếp tục có phong độ ấn tượng tại World Cup 2018, giải đấu lớn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha.

Ngay phút thứ 4 trận Bồ Đào Nha gặp Morocco, tỷ số đã được mở cho nhà đương kim vô địch châu Âu. Xuất phát từ pha đá phạt góc, Ronaldo có pha bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành El Kajoui.

Ronaldo phá thêm một kỷ lục sau bàn thắng vào lưới Morocco - Ảnh 1.

Với bàn thắng này, Ronaldo đã lại phá tiếp một kỷ lục nữa. Ronaldo đã vươn lên trở thành cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất lịch sử khi ghi 85 bàn cho đội tuyển quốc gia, xô đổ kỷ lục 84 bàn của huyền thoại Ferenc Puskas của Hungary.

Trước đó trong trận ra quân, Ronaldo cũng lập hat-trick mang lại trận hòa 3-3 với Tây Ban Nha. Cú hat-trick này cũng giúp siêu sao Bồ Đào Nha thiết lập rất nhiều cột mốc.

Ở tuổi 33, 130 ngày, Ronaldo trở thành cầu thủ già nhất lập hat-trick ở World Cup. CR7 cũng chính là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 8 giải đấu lớn liên tiếp ở cấp độ đội tuyển quốc gia (các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018 và Euro 2004, 2008, 2012, 2016).

Ronaldo phá thêm một kỷ lục sau bàn thắng vào lưới Morocco - Ảnh 2.

Ronaldo cũng trở thành cầu thủ thứ 4 ghi bàn ở 4 kỳ World Cup sau Pele (Brazil), Uwe Seeler và Miroslav Klose (Đức). Anh cũng là người đầu tiên ghi 3 bàn vào lưới Tây Ban Nha ở các kỳ World Cup (sau 59 trận đấu).

Tính đến hiện tại, Ronaldo đã ghi tới 4 bàn ở World Cup 2018, nhiều hơn số lần lập công của chính anh ở 3 kỳ World Cup trước đó (3 bàn). Nếu Bồ Đào Nha tiếp tục tiến xa, danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2018 khó thoát khỏi tay siêu sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha.

Thành Vinh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Morocco worldcup 2018