Tin mới

Rúng động vụ vỡ nợ "tín dụng đen" 100 tỷ đồng ở Quảng Bình

Thứ tư, 02/12/2015, 14:47 (GMT+7)

Dư luận địa phương xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đang xôn xao trước thông tin vụ vỡ nợ "tín dụng đen" lên tới 100 tỷ đồng. Đặc biệt người bị tố cáo "ôm" số tiền lớn này là một cán bộ Phòng giao dịch một cửa liên thông thuộc Văn phòng UBND-HĐND thị xã.

Dư luận địa phương xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đang xôn xao trước thông tin vụ vỡ nợ "tín dụng đen" lên tới 100 tỷ đồng. Đặc biệt người bị tố cáo "ôm" số tiền lớn này là một cán bộ Phòng giao dịch một cửa liên thông thuộc Văn phòng UBND-HĐND thị xã.[mecloud]NqyDf42r5M[/mecloud]

(Video: VTV)

Thông tin trên đã được báo Lao Động, Dân Trí, VTV đăng tải. Theo đó, người bị vỡ nợ là bà N.T.T.L (SN 1985, cán bộ Phòng giao dịch một cửa liên thông thuộc Văn phòng UBND-HĐND thị xã).

Rúng động vụ vỡ nợ "tín dụng đen" 100 tỷ đồng ở Quảng Bình. Ảnh minh họa 

Theo báo Lao Động, bà L. bị các chủ nợ tố cáo huy động vốn theo kiểu "tín dụng đen" trên địa bàn thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Số tiền vợ chồng bà L. huy động lên tới con số 80-100 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện bà L. bị vỡ nợ, khiến nhiều người có nguy cơ bị trắng tay.

Sau khi có thông tin bị "vỡ nợ" bà L. đã xin nghỉ phép, không đến cơ quan.

Theo thông tin được đăng tải trên báo chí, hiện Công an thị xã Ba Đồn đã chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình để điều tra, xử lý.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news