Tin mới

Rùng mình loài rắn có nọc độc làm tan chảy con người

Thứ năm, 09/04/2015, 10:11 (GMT+7)

Không chỉ làm tê liệt thần kinh mà nọc độc của rắn hổ lục mũi giáo vàng còn làm tan chảy thịt con mồi, thậm chí là con người.

Không chỉ làm tê liệt thần kinh mà nọc độc của rắn hổ lục mũi giáo vàng còn làm tan chảy thịt con mồi, thậm chí là con người.

Chỉ sinh sống tại hòn đảo Ilha de Queimada Grande, hay còn gọi là Đảo Rắn ở Brazil, rắn hổ lục đầu giáo vàng là một trong những loài rắn độc nhất thế giới có nọc không chỉ phá hủy cơ thể mà còn làm tan thịt con mồi cũng như con người nếu như bị cắn.

Đảo Ilha de Queimada Grande – hay còn gọi là Đảo Rắn - nằm cách bờ biển Sao Paolo (Brazil) 32 km ngoài khơi, là nơi cư ngụ của hơn 4.000 con rắn độc nhất thế giới

Hòn đảo này có diện tích 430.000 m2 cũng là nơi duy nhất có loài rắn hổ lục đầu giáo vàng óng (golden lancehead viper) cư ngụ

 

Theo P.H

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news