Tin mới

Sa Pa rét 4 độ C, băng giá phủ trắng dãy Hoàng Liên Sơn

Thứ sáu, 30/12/2016, 11:35 (GMT+7)

Không khí lạnh với cường độ mạnh khiến nhiệt độ ở Lào Cai giảm xuống mức thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay. Tại khu du lịch Sa Pa rét hại, nhiệt độ xuống tới 4,7 độ C. Ngoài ra, băng giá, sương muối xuất hiện, phủ trắng dãy Hoàng Liên Sơn.

Không khí lạnh với cường độ mạnh khiến nhiệt độ ở Lào Cai giảm xuống mức thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay. Tại khu du lịch Sa Pa rét hại, nhiệt độ xuống tới 4,7 độ C. Ngoài ra, băng giá, sương muối xuất hiện, phủ trắng dãy Hoàng Liên Sơn.

Trả lời báo Tri Thức Trực Tuyến, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, đêm ngày 29 đến rạng sáng ngày 30/12, miền Bắc rét nhất từ đầu mùa đông đến nay. Đồng thời, băng giá và sương muối xuất hiện trên các đỉnh núi cao trên 2800 m của dãy Hoàng Liên Sơn gây nguy hại cho cây trồng, vật nuôi trên khu vực.

Liên quan đến tình hình Không khí lạnh, báo Lào Cai đưa tin, vào lúc 7h ngày 30/12, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như: TP.Lào Cai 120C; Phố Ràng (Bảo Yên) 100C; khu du lịch Sa Pa rét hại rất sâu 4,70C; vùng núi Bắc Hà rét nhất 4,50C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở Lào Cai tính từ đầu mùa đông đến nay.

Sa Pa rét 4 độ C, băng giá phủ trắng dãy Hoàng Liên Sơn. Ảnh minh họa

Cũng theo ông Hải, từ ngày 30/12, nhiệt độ miền Bắc tăng nhẹ. Tuy nhiên đến ngày 2/1, Bắc Bộ lại tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới.

Dự báo thời tiết ngày 30/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 46 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ, có nơi 7-9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 45 - 83%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 56 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17oCNhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi vùng ven biển giật cấp 6-7. Phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ, phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Thời tiết Hà Nội: Ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 45 - 80%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 23 độ C.

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Hoàng Liên Sơn