Tin mới

Sạc điện thoại rồi bỏ đi thể dục, căn nhà cấp 4 bị thiêu rụi

Thứ tư, 15/11/2017, 22:08 (GMT+7)

Chị Nga cắm sạc pin điện thoại rồi đóng cửa đi tập thể dục nhưng không may cục sạc nổ, phát lửa khiến cả ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cắm sạc pin điện thoại rồi đóng cửa đi tập thể dục nhưng không may cục sạc nổ, phát lửa khiến cả ngôi nhà cấp 4 tại Nghệ An bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngôi nhà chị Nga nơi xảy ra đám cháy. Ảnh: TPO

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, Tiền phong, vào khoảng 21h ngày 14/11, người dân địa phương phát hiện ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Nga, trú tại khối Lê Lợi, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An có khói bốc lên nghi ngút. 

Thấy vậy, người dân xung quanh đã phá cửa xông vào dập lửa. Khoảng 40p sau, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Được biết, vào thời gian xảy ra vụ cháy, chị Nga cắm cục sạc điện thoại rồi cùng con gái đóng cửa đi ra đường tập thể dục.

Ít phút sau, cục sạc bất ngờ chập nổ phát lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan sang các vật dụng khác trong nhà.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đến phá cửa vào dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa đã lan rộng sang toàn bộ khu bếp, 2 buồng ngủ và gian nhà chính.

Sạc điện thoại chập cháy thiêu rụi cả căn nhà cấp 4 - Ảnh 2.

Toàn bộ tài sản trong nhà chị Nga bị cháy.

Sau khoảng 40 phút cứu hoả, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên lúc này toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà đều bị lửa thiêu rụi. Ước tính ban đầu, vụ cháy đã làm gia đình chị Nga thiệt hại hơn 20 triệu đồng.

Tại hiện trường, cục sạc dự phòng bị cháy rụi, ổ cắm điện cũng bị cháy. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an địa phương xác định, là do cục sạc dự phòng phát nổ, cháy lan sang một số vật dụng trên giường rồi sau đó thiêu cháy cả ngôi nhà.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền phường Quang Tiến đã hỗ trợ cho gia đình chị Nga để có chỗ ở tạm thời, chờ khắc phục hậu quả vụ việc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news