Tin mới

Samsung bị phạt 120 triệu USD vì tính năng trượt để mở khóa

Thứ ba, 11/10/2016, 14:21 (GMT+7)

Theo phán quyết cuối cùng của Tòa án Liên bang (Mỹ), Samsung đã vi phạm bằng sáng chế "slide-to-unlock" - trượt để mở khóa - của Apple và phải bồi thường 120 triệu USD.

Theo phán quyết cuối cùng của Tòa án Liên bang (Mỹ), Samsung đã vi phạm bằng sáng chế "slide-to-unlock" - trượt để mở khóa - của Apple và phải bồi thường 120 triệu USD.

Phán quyết nói trên là kết quả của vụ kiện kéo dài 5 năm (từ năm 2011 đến nay) giữa Samsung và Apple. Trước đó, cả hai công ty đã nhiều lần khiếu kiện nhau và phần thắng từng thuộc về Samsung vào hồi tháng 2/2016.

 

Tuy nhiên, Tòa án Liên bang Mỹ đã ra phán quyết cuối cùng hôm Thứ Sáu vừa qua, theo đó Samsung đã vi phạm 3 bằng sáng chế của Apple, gồm các tính năng: mở khóa màn hình, tự động sửa lỗi gõ văn bản và tìm nhanh danh bạ. Tòa đã buộc Samsung phải bồi thường cho Apple 120 triệu USD.

Hiện nay, tính năng "slide-to-unlock" cũng đã không còn xuất hiện trên những chiếc iPhone 7 series và hệ điều hành iOS 10. Thay vào đó, người sử phải nhấn nút home hoặc sử dụng cảm biến vân tay hoặc nhập một mật mã để mở khóa điện thoại.

 Trang Vũ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news