Tin mới

Hà Nội công bố dự thảo kết luận thanh tra vụ Đồng Tâm vào sáng ngày 7/7

Thứ năm, 06/07/2017, 16:01 (GMT+7)

Lãnh đạo cơ quan cấp huyện, xã cùng 10 công dân được mời tham dự cuộc làm việc về dự thảo kết luận thanh tra khu đất ở Đồng Tâm.

Lãnh đạo cơ quan cấp huyện, xã cùng 10 công dân được mời tham dự cuộc làm việc về dự thảo kết luận thanh tra khu đất ở Đồng Tâm. 

VietnamnetVnexpress đưa tin cho biết, chiều ngày 6/7, ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho hay, sáng mai, đoàn công tác của Thanh tra Hà Nội sẽ công bố dự thảo kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn (Đồng Tâm). Việc công bố và thông qua dự thảo kết luận diễn ra tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức. 

Thành phố Hà Nội công bố dự thảo kết luận việc thanh tra khu đất tại sân bay Miếu Môn (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vào ngày 7/7. Ảnh: Vnexpress

Ông Bùi Viết Hiểu - 74 tuổi, người dân thôn Hoành cũng cho hay ông đã nhận được giấy mời của UBND huyện Mỹ Đức. Theo đó, giấy mời nêu thành phần tham dự cuộc làm việc trên gồm lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn; riêng xã ĐồngTâm mời lãnh đạo xã, trưởng các đoàn thể, khu xóm và 10 công dân đại diện.

Theo ông Hiểu, hiện một số người dân tại thôn Hoành đang nhờ luật sư tư vấn về việc tham dự theo nội dung giấy mời nêu trên. 

Trước đó, ngày 20/4, Thanh tra TP. Hà Nội đã ra quyết định thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai tại khu sân bay Miếu Môn. Đoàn thanh tra đã thanh tra toàn diện trên diện tích đất sân bay Miếu Môn trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký quyết định. Đoàn thanh tra gồm 6 người, trong đó ông Nguyễn An Huy  - Phó Chánh TP. Hà Nội là trưởng đoàn. 

Đến ngày 21/6, ông Nguyễn An Huy  - Trưởng đoàn thanh tra đã ký thông báo gửi các sở ngành liên quan và UBND huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm, Lữ đoàn 28 Quân chủng Phòng Không không quân thông báo kết thúc thanh tra tại Đồng Tâm.

Quyết định thanh tra toàn diện trên được công bố vào ngày 20/4 ở UBND huyện Mỹ Đức. Tại đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định Đoàn thanh tra sẽ lắng nghe đầy đủ ý kiến người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm giải quyết ổn thỏa theo quy định của pháp  luật. 

Theo Thanh tra Chính phủ, sự việc xuất phát từ việc ông Lê Đình Kình và các hộ dân thôn Hoành khiếu kiện, tố cáo liên quan việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực đồng Sênh, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. 

Ngày 15/4, sau khi CA TP.Hà Nội tiến hành bắt các đối tượng để điều tra vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm, trong đó ông Lê Đình Kình khiến công dân xã Đồng Tâm bức xúc, giữ 38 cán bộ thực hiện nhiệm vụ. 

Vụ việc sau đó đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối thoại với công dân và giao Thanh tra TP vào cuộc.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news