Tin mới

Vụ học sinh chui túi nilon để đi học: Sắp có cầu qua suối Nậm Chim

Thứ bảy, 29/09/2018, 09:42 (GMT+7)

Cầu dân sinh Huổi Hạ dài 72 m sẽ được xây tại vị trí người dân căng dây đi bè qua suối Nậm Chim, cũng là nơi trẻ em phải chui túi nilon vượt lũ đến trường. 

Cầu dân sinh Huổi Hạ dài 72 m sẽ được xây tại vị trí người dân căng dây đi bè qua suối Nậm Chim, cũng là nơi trẻ em phải chui túi nilon vượt lũ đến trường. 

VOV đưa tin, ngày 27/9, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cùng Sở GTVT tỉnh Điện Biên đã khảo sát thực địa bản Huổi Hạ (xã Na Sang, huyện Mường Chà) để xác định vị trí xây cầu vượt suối Nậm Chim.

Vị trí đặt cầu qua khảo sát sẽ gần với khu vực người dân phải căng dây đi bè qua suối Nậm Chim. (Ảnh : VOV)

Ông Nguyễn Thế Anh – Phó Giám đốc điều hành dự án LRAMP tỉnh Điện Biên, cho biết đoàn kiểm tra đã xác định sơ bộ về phương án thiết kế và vị trí đặt cầu, tiếp theo sẽ báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải để thực hiện.

Dự kiến, vốn đầu tư cầu dân sinh Huổi Hạ khoảng 7 tỷ đồng. Vị trí đặt cầu gần khu vực người dân phải căng dây đi bè qua suối Nậm Chim. Đây là cây cầu cứng bằng bê tông với 3 nhịp, thiết kế dài khoảng 72 m, rộng khoảng 3,5 m, 2 bên bờ là 2 mố cầu kiên cố, ở giữa có trụ cầu bằng bê tông.

Do chưa được đầu tư hạ tầng giao thông, nên khi nước lũ dâng cao nhiều học sinh ở Huổi Hạ phải chui túi nilon vượt suối lũ để tới trường.

Trước đó, ngày 5/9, học sinh tại bản Huổi Hạ phải chui túi nilon để vượt suối lũ Nậm Chim tới trường. Thông tin này làm nóng dư luận, khiến các cơ quan chức năng phải vào cuộc.

Ngay sau đó, Bộ GTVT đã đề nghị tỉnh Điện Biên và Tổng cục Đường bộ Việt Nam cân đối nguồn vốn để xây dựng cầu dân sinh vượt suối.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news