Tin mới

Sau nghỉ Tết, hơn 4000 ca đánh nhau nhập viện, 13 người chết

Thứ tư, 21/02/2018, 08:24 (GMT+7)

Theo đó, trong 6 ngày nghỉ Tết, tổng số ca đến cấp cứu do đánh nhau đến khám là 4.184 trường hợp, 13 người tử vong.

Theo đó, trong 6 ngày nghỉ Tết, tổng số ca đến cấp cứu do đánh nhau đến khám là 4.184 trường hợp, 13 người tử vong.

Tin tức trên Infonet VOV đăng tải, theo thống kê của ngành Y tế, trong 6 ngày nghỉ Tết, các bệnh viện trong cả nước khám, cấp cứu gần 40.000 bệnh nhân Tai nạn giao thông và hơn 4.000 trường hợp nhập viện vì đánh nhau.

Tối 20/2, Bộ Y tế có báo cáo tổng hợp công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 từ 1.300 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế các tỉnh thành và Y tế ngành trên toàn quốc.

Số ca tai nạn giao thông tăng cao nhất trong các ngày mùng 3 và mùng 4 Tết. 

Theo đó, trong 6 ngày nghỉ Tết, tổng số ca đến cấp cứu do đánh nhau đến khám là 4.184 trường hợp. Tuy con số này có giảm 19,2% so với 6 ngày Tết Đinh Dậu năm 2017, nhưng số ca phải nhập viện điều trị nội trú lại tăng 14,6% so với 6 ngày Tết năm 2017, có 559 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, 13 trường hợp tử vong.

Số ca tai nạn giao thông tăng cao nhất trong các ngày mùng 3 và mùng 4 Tết. Bên cạnh đó, số ca nhập viện do đánh nhau là 4.184 trường hợp, giảm gần 20% so với Tết năm ngoái, nhưng số ca phải điều trị nội trú lại tăng gần 15%, trong đó 13 trường hợp tử vong.

Cũng trong 6 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất có gần 200 trường hợp đến khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ, tăng 28,4% so với dịp Tết năm ngoái. Số ca tai nạn sinh hoạt cũng tăng với 16.478 trường hợp, trong đó 14 trường hợp tử vong.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news