Tin mới

Sinh con thứ ba, Phó Giám đốc Sở xin từ chức

Thứ tư, 30/03/2016, 10:55 (GMT+7)

Thông tin từ Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình ngày 29/3 cho biết Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã ký thông báo chấp thuận đối với trường hợp của ông Phạm Hồng Thái (Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình) xin từ chức. 

Thông tin từ Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình ngày 29/3 cho biết Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã ký thông báo chấp thuận đối với trường hợp của ông Phạm Hồng Thái (Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình) xin từ chức. 

Báo Tiền Phong đưa tin cho biết ngày 30/3, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình đã xác nhận thông tin ông Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Bình, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã có đơn xin từ chức vì sinh con thứ ba. 

Theo đó, ông Phạm Hồng Thái đã gửi đơn đến Sở NN&PTNT, UBND tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình để xin từ chức do sinh con thứ ba. 

Tỉnh ủy Quảng Bình đã chấp thuận đơn này. Chia sẻ với Vnexpress, ông Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết việc làm này được thực hiện dựa trên tinh thần quy định số 01 về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp, cấp phó củ người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được ban hành ngày 3/3.

Pháp luật TPHCM cũng thông tin cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình ra thông báo giao cho Ban Cán sự Đảng của UBND tỉnh Quảng Bình nghiên cứu, bố trí công việc phù hợp với ông Thái. 

Ông Phạm Hồng Thái (1966) được đánh giá là một cán bộ có năng lực và có nhiều đóng góp đối với Sở NN&PTNT đặc biệt đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Ông đã từng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen do có nhiều thành tích trong quá trình hoạt động công tác.

Việc ông Phạm Hồng Thái nhận thức rõ việc sinh con thứ ba ảnh hưởng đến kỷ cương, kỷ luật cán bộ, chủ động viết đơn từ chức đã được sự đồng ý và đánh giá cao của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news