Tin mới

Sinh viên phải cuốc đất, trồng rau mới được ra trường

Thứ bảy, 17/12/2016, 08:49 (GMT+7)

Phải hoàn thành tín chỉ khóa học làm vườn sinh viên tại một trường cao đẳng ở Trung Quốc mới được tốt nghiệp.

Phải hoàn thành tín chỉ khóa học làm vườn sinh viên tại một trường cao đẳng ở Trung Quốc mới được tốt nghiệp.

Theo BestChinaNews, ngôi trường đưa ra quy định trên là trường cao đẳng Tấn Thành, thuộc Đại học Tứ Xuyên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Sinh viên phải hoàn thành tín chỉ làm vườn mới được xét tốt nghiệp. Ảnh: Shutterstock

Theo đó, sinh viên phải mang theo  nông cụ, đó có thể là cuốc, lưỡi liềm, thiết bị cắt cỏ, bình tưới rau hay cây giống vào mỗi giờ nghỉ giữa tiết học đến khu đất trồng trọt của trường cao đẳng để làm vườn.

Lý do trường này đưa ra yêu cầu trên vì họ tin rằng  việc đồng áng có thể giúp nuôi dưỡng đức tính siêng năng, cần cù cho sinh viên.

Được biết, môn học này gồm 2 tín chỉ với tổng thời lượng là 40 giờ. Khi sinh viên hoàn thành khóa học này sẽ được công nhận đã qua tín chỉ “khóa học làm vườn” và đây là điều kiện để xét tốt nghiệp cho sinh viên.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: làm vườn