Tin mới

Sở GTVT Quảng Ninh lý giải nguyên nhân "hố tử thần" 50m2 xuất hiện trên QL18

Thứ sáu, 01/03/2019, 20:48 (GMT+7)

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, do đường xây dựng trên vùng đất trước đây là biển, dòng chảy của nước dưới đáy nền đường thay đổi liên tục khiến mặt đường thường xuyên xảy ra sụt lún.

Khoảng 9h sáng ngày (1/3), trên đoạn đường trên QL18 (khu vực gần trạm thu phí BOT Biên Cương) xuất hiện dấu hiệu lượn sóng, mặt đường bị sụt lún thành hố sâu.

Hiện tượng sụt lún trên QL18.

Theo ghi nhận, đến đầu giờ chiều mặt đường lún xuống tạo thành "hố tử thần", lan rộng vào vỉa hè và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Khu vực hố rộng khoảng 50m2.

Trên VietNamNet dẫn lời vị đại diện UBND TP Cẩm Phả cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do hoạt động của quá trình karst ngầm làm sụt đất tạo thành hang.

Cơ quan chức năng đã phong toả hiện trường để khắc phục sự cố.

Tong khi đó, trao đổi trên Trí thức trẻ, ông Hoàng Đình Sáu, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cho biết, lãnh đạo sở nắm được thông tin, đã chỉ đạo chủ đầu tư sớm khắc phục sự cố.

Theo ông Sáu, Quốc lộ 18 đoạn qua địa phận thành phố Cẩm Phả thường xuyên sụt lún như vậy là do địa chất. Đường xây dựng trên vùng đất trước đây là biển, dòng chảy của nước dưới đáy nền thay đổi liên tục khiến mặt đường thường xuyên xảy ra sụt lún.

"Không chỉ trên mặt đường mà trong khu đất các hộ dân sinh sống cũng thường xuyên xảy ra hiện trượng như vậy", ông Sáu nói.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news