Tin mới

Soi dàn trực thăng mà Không quân Việt Nam đang sở hữu

Thứ sáu, 30/01/2015, 13:36 (GMT+7)

Ngoài trực thăng chiến đấu Mi-24 và UH-1 được trang bị vũ trang thì hầu hết các loại máy bay trực thăng mà Không quân Việt Nam đang sở hữu đa số là dùng cho vận tải và dân sự.

 

Ngoài trực thăng chiến đấu Mi-24 và UH-1 được trang bị vũ trang thì hầu hết các loại máy bay trực thăng mà Không quân Việt Nam đang sở hữu đa số là dùng cho vận tải và dân sự.

1. Trực thăng chiến đấu Mi-24

Mil Mi-24 là một máy bay trực thăng vũ trang hạng nặng đồng thời có một chút khả năng chở quân bắt đầu hoạt động trong Không quân Xô viết từ năm 1976, sau này là tại các nước cộng hòa và hơn ba mươi quốc gia khác trên thế giới.

Biên chế vũ khí của Mi-24 gồm: 01 súng máy 12.7 mm YaKB-12.7 Yakushev-Borzov 4 nòng , 1.500 kg bom ,4 Tên lửa điều khiển chống tăng (AT-2 Swatter hay AT-6 Spiral), 4 x 57 mm S-5 rocket hay 4× 80 mm S-8 rocket, 2 pháo hai nòng 23 mm và 4 bình nhiên liệu ngoài.

 

Theo một số nguồn tin Việt Nam có khoảng 36 trực thăng Mi-24.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news