Tin mới

Sự thật bất ngờ vụ tài xế ô tô giơ "thẻ đỏ" sau va chạm giao thông

Thứ tư, 22/08/2018, 09:21 (GMT+7)

Tài xế ô tô giơ "thẻ đỏ" sau va chạm giao thông bị nam thanh niên lái xe máy cầm điếu đe dọa không phải là người trong lực lượng vũ trang.

Tài xế ô tô giơ "thẻ đỏ" sau va chạm giao thông bị nam thanh niên lái xe máy cầm điếu đe dọa không phải là người trong lực lượng vũ trang.

Liên quan đến vụ va chạm giao thông dẫn đến xô xát giữa nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Dream và xe ô tô biển số Bắc Ninh, chiều 21/8, theo tin tức trên VTC news, ông Đinh Văn Thanh, trưởng công an phường Mỹ Đình 2 (Hà Nội) khẳng định, tài xế lái xe ô tô con BKS 99A-12098 do anh Nguyễn Tiến Khang (Bắc Ninh) không phải là người trong lực lượng quân đội hay công an như thông tin trên mạng xã hội đăng tải.

Thanh niên mặc áo đen giơ điếu cày, còn người điều khiển ô tô cầm thẻ đỏ. Ảnh Trí thức trẻ

Theo Trí thức trẻ, Vov, vụ va chạm giao thông trên xảy ra vào ngày 20/8, trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Cụ thể, vào khoảng 14h20 phút ngày 21/8, anh Nguyễn Tiến K. (em trai của người điều khiển xe ô tô) đã có đơn trình báo Công an phường Mỹ Đình 2 về việc anh trai mình là Nguyễn Tiến Kh. (SN 1985, trú tại Bắc Ninh) sau khi xảy ra va chạm giao thông đã bị người điều khiển xe máy đánh bị thương ở tay và đang điều trị tại BV Việt Đức.

Qua xác minh ban đầu xác định, thanh niên đi xe máy va chạm với ô tô do anh Kh điều khiển ngày 20/8 là Đỗ Mạnh S. (SN 1993, trú tại Ngọc Trục, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau va chạm, hai bên xuống đường nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên đi lấy điếu cày và lớn tiếng dọa đánh tài xế ô tô. Vụ việc xảy ra đúng vào giờ cao điểm khiến nhiều người dân hiếu kì đứng xem nên giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị chức năng phụ trách xử lý Tai nạn giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news