Tin mới

Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 10 chung cư qua cơn nguy kịch

Thứ tư, 12/08/2015, 15:56 (GMT+7)

Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 10 tòa nhà chung cư đã được phẫu thuật sọ não, phẫu thuật thận và bó bột tay. Theo các bác sĩ, hiện tại cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 10 tòa nhà chung cư đã được phẫu thuật sọ não, phẫu thuật thận và bó bột tay. Theo các bác sĩ, hiện tại cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Theo tin tức từ Bệnh viện Việt Đức, sức khỏe cháu P. (7 tuổi), cháu bé rơi từ tầng 10 tòa nhà chung cư Linh Đàm (Hà Nội) đã có tiến triển tốt nhưng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi đặc biệt. Các bác sĩ cho biết, cháu P. đã được phẫu thuật sọ não, tiên lượng tạm thời ổn định. Ngoài ra cháu bé cũng đã được phẫu thuật nút mạch và bó bột vùng tay gãy.

Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 10 chung cư qua cơn nguy kịch

Trao đổi trên báo Tiền Phong, chị N.T.D (49 tuổi, tầng 10 chung cư NƠ4A, bán đảo Linh Đàm, Hà Nội) mẹ cháu bé cho biết, thời điểm xảy ra sự việc cháu P. được nghỉ học và ở trong nhà chơi một mình.

"Lúc đó tôi đi làm về, cháu P. ở trong nhà có chơi đùa và lấy chiếc ê-ke nhét vào cửa khiến tôi không mở được sau đó cháu chạy ra ngoài ban công và xảy ra sự việc", chị D. nhớ lại.

Như tin tức đã đưa, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 11/8, tại tòa nhà NA4, bán đảo Linh Đàm (Hoàng Mai - Hà Nội). Nạn nhân là cháu Trần Hoàng P. (7 tuổi) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức.

Theo thông tin nhanh từ cơ quan chức năng, thời điểm trên, do bất cẩn nên cháu bé bị ngã từ ban công tầng 10 của tòa nhà xuống mặt đất.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news