Tin mới

Tá hỏa phát hiện hai vợ chồng tử vong ở ruộng lúa

Thứ ba, 27/11/2018, 09:31 (GMT+7)

Ngày 26/11, UBND xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, Long An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật nghiêm trọng khiến hai vợ chồng là chị Phạm Thị Thúy (46 tuổi) và anh Nhường (45 tuổi, cùng trú ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, tử vong.

Ngày 26/11, UBND xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, Long An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật nghiêm trọng khiến hai vợ chồng là chị Phạm Thị Thúy (46 tuổi) và anh Nhường (45 tuổi, cùng trú ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, tử vong.

Thông tin mới nhất trên báo Người lao động Công an TP HCM cho hay tối ngày 26/11, ông Thi Văn Hạ - Chủ tịch UBND xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, Long An) cho biết trong quá trình bơm nước lên đồng ruộng, vợ chồng bà Phạm Thị Thúy (SN 1972) và Nguyễn Văn Nhường (SN 1975, ngụ ấp Đức Hạnh) bị điện giật tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người lao động

Khoảng 13h cùng ngày anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1984, ngụ cùng ấp) ra đồng thăm ruộng lúa, khi đến khu vực bờ ruộng liền kề phát hiện bà Thúy và ông Nhường tử vong bên mô tơ bơm nước tại đám dưa của gia đình nạn nhân.

Theo những người dân địa phương, hai vợ chồng bà Thúy làm nghề trồng rau cải để bán cho cho chợ. 

Do trước đó trời mưa lớn nước ngập hoa màu, hai người đấu đầu dây điện chạy mô tơ bơm nước chống úng cho đám ruộng nhưng bất cẩn dẫn tới tai nạn.
Ngay khi phát hiện, hộ dân gần đó đã ngắt cầu dao điện để cứu các nạn nhân nhưng cả hai đã chết khá lâu. Do thân nhân gia đình xác định họ chết vì điện giật nên làm đơn cam kết không khiếu nại.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news