Tin mới

Tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/2: Va chạm với xe tải, 1 phụ nữ tử vong

Thứ ba, 19/02/2019, 10:41 (GMT+7)

Tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/2: Ô tô và xe máy va chạm gần cầu Mỹ Thuận, 1 phụ nữ tử vong; Xe máy "đấu đầu" xe khách, người đàn ông chết thảm...

Tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/2: Ô tô và xe máy va chạm gần cầu Mỹ Thuận, 1 phụ nữ tử vong; Xe máy "đấu đầu" xe khách, người đàn ông chết thảm...

Ô tô và xe máy va chạm gần cầu Mỹ Thuận, 1 phụ nữ tử vong

Đến hơn 19h ngày 18/2, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.

 

Vào khoảng 18h cùng ngày, bà Huỳnh Thị Lệ Thanh (49 tuổi, quê An Giang, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang) điều khiển xe máy BS: 63X7-1593, chở phía sau một đứa trẻ lưu thông QL1A hướng từ Vĩnh Long đi Tiền Giang.

Khi đến khu vực cầu Mỹ Thuận đã xảy ra va chạm với một xe ô tô (chưa rõ biển số và tài xế) chạy cùng chiều. Hậu quả, bà Thanh tử vong tại chỗ, đứa trẻ bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tàu chở hàng trật bánh, đường sắt Bắc- Nam tê liệt nhiều giờ

Tối 18/2, tại km 393+ 600 (cung đường sắt Bắc - Nam) đoạn qua ga Mỹ Lý - Quán Hành, một chuyến tàu chở hàng bị trật bánh khỏi đường ray làm nhiều chuyến tàu khách bị chậm chuyến do sự cố.

 

Vào thời gian trên, tàu chở hàng SBN1 hành trình Bắc -Nam khi chạy tới cung gian Mỹ Lý - Quán Hành thuộc địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An đã bị trật bánh khỏi đường ray.

Sự cố trên khiến hơn 700 mét đường ray bị hư hỏng. Hơn 70 công nhân đường sắt và các thiết bị, vật tư máy móc được huy động để khắc phục sự cố.

Đến gần 24h, tàu hàng đã được kéo khỏi hiện trường. Lực lượng công nhân đã rất nỗ lực để thay thế, sửa chữa các thanh tà vẹt bị bung, gãy để đảm bảo thông tuyến, đến khoảng 0h30 ngày 19/2 đường sắt qua khu vực này đã bắt đầu thông trở lại.

Vụ tàu hàng trật bánh khiến nhiều chuyến tàu khách qua khu vực này bị chậm, trong đó tàu E10 và T2 chạy Nam Bắc phải nằm chờ nhiều giờ tại Ga Vinh, một số chuyến tàu vận chuyển khách từ Bắc vào Nam cũng phải chậm giờ.

Xe máy "đấu đầu" xe khách, người đàn ông chết thảm

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 18/2, trên QL14, đoạn qua phường Ngô Mây, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông Nguyễn Đức Hiền (SN 1958, trú tại thôn 10, xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) điều khiển xe máy BKS: 82H1 - 057.01 lưu thông trên QL14 theo hướng Đắk Hà - Kon Tum. Khi đến trước quán cơm Bắc Hà thì xảy ra va chạm với xe khách của nhà xe Việt Duyên mang BKS: 47B - 008.45 do tài xế Nguyễn Văn Nhâm (trú tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) cầm lái đang lưu thông chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Hiền ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Xác định nguyên nhân vụ xe chở khách Hàn Quốc va chạm container gần hầm Hải Vân

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h15 trưa 18/2 tại đường dẫn vào hầm Hải Vân (Đà Nẵng). Hậu quả làm 19 người bị thương.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe container BKS 51C-XXX kéo theo rơmoóc 51R-XXX do tài xế Đặng Quang Th. (SN 1961, ở Bình Định) điều khiển lưu thông trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến cầu số 2 trên đường dẫn (Km 8+760) thì xảy ra va chạm với xe khách 43B-XXX do tài xế Nguyễn V.T. (SN 1974, ở Đà Nẵng) điều khiển đi chiều ngược lại, chở theo 17 khách Hàn Quốc. Vụ va chạm mạnh khiến xe khách hư hỏng.

 

Vụ tai nạn làm 19 hành khách bị thương. Trong đó, cả 19 người trên xe ô tô chở du khách gặp nạn (gồm 17 du khách Hàn Quốc, tài xế và phụ xe) đều phải nhập viện cấp cứu. 2 du khách bị thương nặng, 15 du khách đã ổn định sức khỏe.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết: Tại khu vực cầu số 2 trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân chưa được lắp đặt camera. Tuy nhiên, qua hiện trường vụ tai nạn, nguyên nhân ban đầu được xác định là xe khách chạy không đúng phần đường.

Trong một diễn biến có liên quan, trích xuất dữ liệu đăng kiểm cho thấy đầu kéo BKS 51C-XXX thuộc sở hữu của một công ty vận tải  tại TP HCM, có hạn kiểm định đến ngày 8/7/2019.

Còn xe khách 43B-XXX của một doanh nghiệp tại (Đà Nẵng), có hạn kiểm định đến ngày 20/7/2019.

Cơ quan chức năng cũng đã xét nghiệp ma túy đối với tài xế trong vụ tai nạn.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news