Tin mới

Tai nạn nghiêm trọng tại công trình đường sắt trên cao

Thứ năm, 22/01/2015, 16:41 (GMT+7)

Thanh sắt dùng hạn chế chiều cao tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông bị xe trộn bê tông tươi va quệt rơi xuống chắn ngang đường khiến một người đi xe máy bị thương nặng.>>Lửa hàn rơi vào người đi đường tại dự án đường sắt trên cao>>Nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo đường sắt trên cao>>Sập giàn giáo đường sắt trên cao: Đình chỉ Phó tổng giám đốc BQL

Thanh sắt dùng hạn chế chiều cao tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông bị xe trộn bê tông tươi va quệt rơi xuống chắn ngang đường khiến một người đi xe máy bị thương nặng.

 

Theo tin tức trên báo Xây Dựng, tại công trình thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến một người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h sáng ngày 14/1/2014 tại nơi giao cắt phố Cù Chính Lan và đường Quang Trung, quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

Nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn tại công trình đường sắt trên cao

Cụ thể, vào thời điểm trên anh Hồ Đức Hòa sinh năm 1958, ngõ 136 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội điều khiển xe máy mang BKS: 29P5-6645 chở theo vợ là Phạm Thị Huệ sinh năm 1961 đi hướng Đống Đa- Hà Đông.

Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết, xe trộn bê tông khi đi qua thanh sắt hạn chế tốc độ, phần đuôi xe đã chạm vào thanh sắt, khiến thanh sắt bị rơi cách mặt đường khoảng 1m.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại công trình đường sắt trên cao

Đúng lúc đó thì xe máy do anh Hòa điều khiển đi tới, thánh sắt đã rơi trúng vào đầu chị Huệ, khiến nạn nhân bị ngã xuống đường.

Những người dân chứng kiến vụ tai nạn đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cũng theo nguồn tin này, Đại úy Ngô Ngọc Nam, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Hà Đông cho biết: Sau khi xảy ra vụ việc chúng tôi đã lập hồ sơ. Sau khi gây tai nạn xe trộn bê tông đã chạy khỏi hiện trường. Hiện nay, công an quận Hà đông vẫn đang tiến hành truy tìm xe trộn bê tông gây tai nạn.

Trước đó, tại công trình thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông, đã xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người tử vong. 

 

Video tham khảo :Xe khách đấu đầu xe tải, hành khách hoảng loạn đập cửa thoát thân:

 

Vào khoảng 9h30 ngày 6/11, tại đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (đoạn đối diện Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam). Trong lúc thi công cầu đường sắt trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông, một khối cốt pha bằng sắt của đội thi công Xí nghiệp cầu 17, Tổng Công ty Công trình Giao thông 1 (Cienco 1) rơi xuống do bị đứt dây cẩu. Vụ tai nạn đã khiến 1 nạn nhân Nguyễn Như Ng. (SN 1981, quê Nghĩa Hưng, Nam Định) tử vong, ông Nguyễn Trọng Phụng (54 tuổi) cùng vợ là bà Lê Thị Hằng (49 tuổi) bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền.

Sau đó, vào khoảng 4h giờ sáng ngày 28/12 tại lý trình Km7+703, 600 – Km7+798 vị trí ga bến xe Hà Đông, đường Trần Phú thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông đã xảy ra sự cố trong quá trình đổ bê tông thi công xà mũ trụ H7, hệ thống sàn, đà giáo và bê tông xà mũ H7 bị sụt xuống đường rơi xuống.

Sự cố khiến một chiếc taxi có tài xế và 3 hành khách bị các thanh thép giàn giáo đè trúng nhưng may mắn không ai bị thương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ tai nạn tại công trình đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news