Tin mới

Tai nạn thảm khốc, 14 người thương vong: Lời khai tài xế xe tải

Thứ bảy, 28/11/2015, 17:36 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, tài xế Trọng khai nhận do trời tối, tầm nhìn hạn chế, buồn ngủ, không làm chủ được tốc độ nên đã tông vào xe công nông

Tại cơ quan công an, tài xế Trọng khai nhận do trời tối, tầm nhìn hạn chế, buồn ngủ, không làm chủ được tốc độ nên đã tông vào xe công nông.

Theo thông tin trên báo Người lao động, sáng 28/11, Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh vụ Tai nạn giao thông làm 5 người tử vong trên địa bàn xã Ia Khươl vào đêm 27/11.

Theo đó, vào lúc 21h30 ngày 27/11, tài xế Cao Đại Trọng (SN 1986, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô BKS: 81M - 5781 chở gỗ cao su đang lưu thông trên quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) theo hướng Gia Lai - Kon Tum, khi đến thôn Đại An xã Ia Khươl, huyện Chư Pah thi bất ngờ tông mạnh vào phía sau xe công nông do anh Rơ Châm Hung (SN 1988, làng Brép, xã Ia Phí, huyện Chư Pah) điều khiển chở theo 13 người.

Hậu quả, vụ tai nạn làm xe công nông bị gãy đôi, thùng xe công nông nằm lại hiện trường. Tài xế Trọng tiếp tục điều khiển ô tô đẩy phần trước xe công nông chạy về hướng Kon Tum, được khoảng 2 km mới dừng xe, rời khỏi hiện trường, đến cơ quan công an trình diện.

Tại cơ quan công an, tài xế Trọng khai nhận do trời tối, tầm nhìn hạn chế, buồn ngủ, không làm chủ được tốc độ nên đã tông vào xe công nông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc, 14 người thương vong - Ảnh: Báo Gia Lai

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Lao động, chủ xe tải BKS 81M- 5781 được xác định là Phùng Nghĩa Tùng (trú thôn Ia Lâm, xã Ia Krel, Đức Cơ, Gia Lai).

14 nạn nhân (5 người chết, 9 người bị thương) đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, họ hàng và cùng trú thôn Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl (huyện Chư Păh). Trong số 9 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Quân y 211 có 3 người bị thương nặng, 2 người bị thương nhẹ đã được xuất viện.

Trưa 28/11, trao đổi với trên báo Lao Động, GĐ sở GTVT Gia Lai - Nguyễn Hữu Quế khẳng định, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn chỉ có 5 người chết, hoàn toàn không phải 7 người như một số báo thông tin. Ban ATGT Gia Lai cũng đã có báo cáo gửi Ban ATGT Quốc gia.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục vụ TNGT nghiêm trọng ở Gia Lai

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi nạn nhân bị thương.

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao nỗ lực của Tỉnh Ủy, UBND và Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt nhằm khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo ngành y tế tỉnh huy động tối đa các điều kiện về bác sỹ, trang thiết bị để tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, tổ chức tang lễ cho các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông theo đúng truyền thống văn hóa dân tộc tại địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT Gia Lai thăm hỏi, động viên, trao quà cho các nạn nhân - Ảnh: Người lao động

Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban An toàn giao thông các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là quy định cấm xe công nông tham gia giao thông trên đường Quốc lộ, quy định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về địa bàn hoạt động của xe công nông trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra giao thông, Cảnh sát cơ động, và các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các chủ phương tiện và người điều khiển xe công nông vi phạm các quy định pháp luật về địa bàn hoạt động cũng như các quy định pháp luật khác khi tham gia giao thông.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news