Tin mới

Tai nạn thảm khốc làm chết 13 người tại Gia Lai: Khởi tố vụ án

Thứ ba, 09/05/2017, 14:01 (GMT+7)

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 13 người chết ở Gia Lai, Cơ quan điều tra Công an Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Liên quan tới vụ Tai nạn giao thông thảm khốc làm 13 người chết ở Gia Lai, Cơ quan điều tra Công an Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Người dân lập đàn cầu siêu cho các nạn nhân tại nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: VNN

Theo thông tin trên VietNamNet, Lao động, lúc 11h ngày 9/5, Trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố vụ án trong vụ tai nạn làm 13 người tử vong, 32 người bị thương tại Gia Lai.

Vụ án được khởi tố theo hành vi: "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Gia Lai cũng đang tiếp tục lấy máu của tài xế xe tải Võ Ngọc Quý (SN 1990, trú xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) xét nghiệm lần 2, làm rõ nghi vấn dùng ma túy, chất kích thích.

Sáng cùng ngày, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai Phạm Bá Mỹ cho biết, tài xế xe tải Võ Ngọc Quý (SN 1990, trú Phù Cát, Bình Định) vẫn đang hôn mê sâu.

Đã có 5 bệnh nhân xin xuất viện về địa phương. Còn 26 bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra, nạn nhân tử vong thứ 13 đã xác định được danh tính, người thân đã đến làm thủ tục nhận xác đưa về quê mai táng.

Trong một diễn biến liên quan, luật sư Tạ Quang Tòng - Phó Chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư tỉnh Đắc Lắc cho biết, theo quy định pháp luật, chủ phương tiện có trách nhiệm đền bù toàn bộ thiệt hại, sau đó nếu thấy rằng tài xế của mình gây ra thiệt hại thì có thể khởi kiện trở lại để đòi bồi hoàn phần kinh phí đã bỏ ra bồi thường cho người ta.

"Trường hợp tài xế Quý không qua khỏi thì việc truy tìm nguyên nhân không còn cần thiết, bởi tài xế đã đi trái đường, đi vào phần đường xe khách, tức lỗi hoàn toàn nằm ở tài xế, và việc bồi thường vẫn là trách nhiệm của chủ xe", luật sư Tòng nhấn mạnh. 

Như đã đưa tin, vào lúc 4h 35 phút ngày 7/5 tại Km1632+100, đường Hồ Chí Minh, địa phận huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách Biển kiểm soát 18B-018.32 (do Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1965; trú tại Hoàng Sơn, Giao Thủy, Nam Định điều khiển) với xe tải Biển kiểm soát 77C-139.37 (do Võ Văn Quý, sinh năm 1990; trú tại thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định điều khiển).

Hậu quả của vụ tai nạn làm 13 người chết; 32 người bị thương (có 1 trường hợp là lái xe Võ Văn Quý đang trong tình trạng bị thương rất nặng).

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy, tốc độ xe tải do lái xe Quý điều khiển tại thời điểm xảy ra tai nạn (lúc 4h 31 phút 46 giây) là 105km/giờ.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an tỉnh yêu cầu tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cung cấp thông tin về tình huống xe tải vượt qua trạm kiểm soát của đơn vị sau đó gây tai nạn cho PC45 Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news