Tin mới

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Ninh: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Thứ tư, 17/12/2014, 14:55 (GMT+7)

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Ninh khiến 6 người tử vong, được xác định là do xe container không làm chủ được tốc độ, đi lấn phần đường ngược chiều đâm vào xe khách.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Ninh khiến 6 người tử vong, được xác định là do xe container không làm chủ được tốc độ, đi lấn phần đường ngược chiều đâm vào xe khách.

Sáng 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Tiên Yên trưa 16/12 là do xe container không làm chủ được tốc độ, đi lấn phần đường ngược chiều và đâm vào xe khách giường nằm. Lái xe containe được xác định là Bùi Xuân Hà, sinh năm 1984, ở huyện Kiến An, Hải Phòng. Sau khi gây tai nạn, Hà đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Ninh khiến 6 người tử vong

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định số 07 khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bồ" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Như tin tức đã đưa, vào lúc 12 giờ 10 ngày 16/12, tại KM 219+600 Quốc lộ 18, thuộc địa phận xã Đông Hải, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách Ka Long loại 47 chỗ, biển kiểm soát 14N-9315 do lái xe Trần Văn Hùng, sinh năm 1980, ở Hải Dương điều khiển đi hướng Móng Cái về Hạ Long với xe container biển kiểm soát 15C-08.907 kéo theo rơmooc biển kiểm soát 15R-036.19 đi hướng ngược chiều.

Vụ tai nạn đã khiến 6 người tử vong, 12 người bị thương.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news