Tin mới

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trung Lương, 2 người tử vong

Thứ hai, 28/09/2015, 08:47 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương đã khiến chiếc xe khách lao qua làn đường, phụ xe tử vong trong cabin.

Vụ Tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương đã khiến chiếc xe khách lao qua làn đường, phụ xe chết kẹt trong cabin.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 3h ngày 28/9, trên cao tốc TPHCM- Trung Lương, địa phận huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 63K-4748 do tài xế Trần Đức Cường (36 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) điều khiển lưu thông theo hướng miền Tây về TP.HCM đang dừng sát lề đường trên cao tốc TP HCM- Trung Lương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương. Ảnh: Người lao động.

Đúng thời điểm đó, chiếc xe khách 50 chỗ mang BKS: 67M-1860 do tài xế Huỳnh Anh ( SN 1976, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển, lưu thông cùng chiều đã đâm vào đuôi xe tải. Cú đâm mạnh đã khiến xe tải bị đẩy ra giữa đường, chiếc xe khách bị mất lái lao qua chiều ngược lại.

Vụ tai nạn đã khiến phụ xe khách Nguyễn Hoàng Vũ tử vong, thi thể kẹt cứng trong cabin. Nhiều hành khách trên xe hoảng loạn.[mecloud]h9CYf0KkwP[/mecloud]

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Trong khi cơ quan chức năng đang xử lý vụ tai nạn thì 3 xe ô tô khác gồm 1 xe khách, xe ô tô 7 chỗ, xe taxi, lưu thông theo hướng từ miền Tây về TP HCM đi qua địa điểm trên, không chú ý đã gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. 

Vụ tai nạn đã khiến 3 hành khách trên xe taxi bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, công an tỉnh Long An cho biết vụ tai nạn đã khiến một người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hoàng Vũ (47 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Tại hiện trường vụ tai nạn, 5 chiếc xe bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 28/3, trên đường cao tốc Trung Lương- TP.HCM (địa phận tỉnh Long An), cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người chết, 9 người bị thương.

Cụ thể, lúc 1h ngày 28/3, khi đang di chuyển trên tuyến cao tốc đoạn qua KM 13, xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, xe tải đông lạnh mang biển số: 94C – 001.08 do tài xế Lý Minh Đường, 26 tuổi, quê Sóc Trăng và xe tải biển số 88C – 024.70 do tài xế Trần Minh Trên, 32 tuổi, quê Kiên Giang điều khiển lưu thông cùng chiều, hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra va chạm.

Trong lúc 2 tài xế dừng xe để xử lý vụ việc, thì xe khách mang BKS: 51B – 137.56 của Hãng xe Phương Trang do tài xế Hồ Kim Luân, 35 tuổi, quê Vĩnh Long điều khiển chạy cùng chiều đâm trúng. Vụ tai nạn giao thông khiến một nhân viên phục vụ xe Phương Trang chết tại chỗ, 9 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Đặc biệt vào ngày 16/4/2014, xe khách 30 chỗ của nhà xe Thảo Châu chở theo 13 hành khách trên đường cao tốc TP.HCM- Trung Lương hướng từ TP.Mỹ Tho đi TP.HCM. Khi đến địa phận ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xe khách đã lao vào xe bồn do tài xế Bùi Tùng Dương, 25 tuổi, điều khiển.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 7 người tử vong, 7 người bị thương nặng.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news