Tin mới

Tài sản của Vũ "nhôm" đang rải rác ở các quận, huyện và các công ty

Thứ sáu, 12/01/2018, 13:41 (GMT+7)

Theo ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, tài sản của Vũ "nhôm và 3 cá nhân khác là người thân không chỉ ở trung tâm thành phố mà còn rải rác ở các quận huyện và cả các công ty cổ phần liên quan.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, tài sản của Vũ "nhôm và 3 cá nhân khác là người thân không chỉ ở trung tâm thành phố mà còn rải rác ở các quận huyện và cả các công ty cổ phần liên quan. 

Tiền PhongTrí thức trẻ cho hay ngày 11/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng , ông Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp báo tổng kết năm 2017 của UBND TP. 

Tại đây, nhiều vấn nổi cộm thời gian qua đã được phóng viên báo chí đặt câu hỏi đối với các lãnh đạo thành phố. 

Căn biệt thự của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, liên quan đến việc Bộ Công an bắt Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") với tội danh "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước"  đã có khá nhiều câu hỏi của phóng viên. Tuy nhiên, ông Huỳnh Đức Thơ cho hay vụ việc hiện đang được Bộ Công an tiến hành điều tra. 

Qua quá trình rà soát, phong tỏa tài sản của Vũ "nhôm" theo yêu cầu của Bộ Công an trước đó, ông Thơ cho hay Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát các tài sản của Vũ "nhôm" và các cá nhân liên quan báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/1/2018. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có báo cáo. Quá trình này các sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng đang hoàn thiện và chưa có báo cáo đầy đủ.

Theo ông Thơ, những tài sản của Vũ "nhôm" và 3 cá nhân khác là người thân của Vũ “nhôm” không chỉ ở trung tâm thành phố mà còn rải rác ở quận huyện nữa và nằm cả ở các công ty cổ phần liên quan. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương làm việc và triển khai các công việc liên quan. Việc này trước đây Bộ Công an cũng đã từng làm và nay tiếp tục điều tra làm rõ.Cơ quan thanh tra Chính phủ cũng đang làm một số dự án liên quan. Những công việc Thanh tra Chính phủ đang làm, sau khi xong rồi sẽ chuyển cho cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

"Chúng tôi phải chờ kết luận thì mới trả lời được. Khi có kết luận chúng tôi sẽ nhận được một bản. Chưa nhận được kết luận thì chưa thể trả lời gì được. Vì vấn đề liên quan đến tố tụng và làm rất chặt chẽ theo quy định của pháp luật", ông Thơ nói.

Trước đó, ngày 26/12/2017, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp, TN&MT, Cục Thuế thành phố, UBND các quận huyện, xã, phường cùng các đơn vị chức năng liên quan về việc tạm dừng giao dịch chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn thành phố của 4 cá nhân để phục vụ công tác điều tra vụ án "làm lộ bí mật Nhà nước" xảy ra tại Đà Nẵng.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news