Tin mới

Tài xế cứu 30 hành khách thoát nạn khi xe khách cháy trơ khung

Thứ hai, 11/09/2017, 11:26 (GMT+7)

Chiếc xe đang chạy thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế đã tấp xe vào lề đường và hô hoán để hành khách nhanh chóng xuống xe.

Chiếc xe đang chạy thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế đã tấp xe vào lề đường và hô hoán để hành khách nhanh chóng xuống xe.

Theo Tiền Phong, Thanh niên và Tri Thức Trực Tuyến, sự việc xảy ra khoảng 4 giờ 25 phút ngày 11/9 trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc địa phận xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Lửa bao trùm xe khách. Anh: Tri Thức Trực Tuyến

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe khách BS 77B - 004.05 do tài xế Trần Ngọc Hải (ngụ Bình Định) cầm lái, chở 30 người từ lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ Bình Thuận về TP.HCM.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế đã lái ôtô tấp vào lề đường, sau đó hô hoán để hành khách xuống khỏi xe.

Khi tất cả hành khách vừa xuống khỏi xe thì lửa bốc cao, bao trùm toàn xe.

Gần 10 phút sau, ôtô giường nằm cháy rụi, trơ khung sắt trước khi lực lượng chữa cháy kịp đến hiện trường.

Tuy không có thương vong về người nhưng hành khách không kịp đưa hành lý ra ngoài nên bị thiệt hại nhiều tài sản.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news