Tin mới

Tài xế không biết chữ vẫn có bằng lái xe hạng D

Thứ hai, 15/08/2016, 10:20 (GMT+7)

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Tưởng thừa nhận không biết chữ, nên đã bỏ ra 16 triệu đồng để mua giấy phép lái xe hạng D, và chở hàng nghìn lượt khách trong 4 năm qua.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Tưởng thừa nhận không biết chữ, nên đã bỏ ra 16 triệu đồng để mua giấy phép lái xe hạng D, và chở hàng nghìn lượt khách trong 4 năm qua.

Theo tin tức trên báo VnExpress, Tri Thức Trẻ, sáng ngày 14/8, Trạm CSGT Thăng Bình (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một trường hợp lái xe khách sử dụng bằng giả.

Tài xế không biết chữ vẫn có bằng lái xe hạng D. Ảnh báo Tri Thức Trẻ

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 13/8, trong lúc dừng kiểm tra hành chính ô tô khách 16 chỗ mang BKS: 82B-00253, do tài xế Đinh Thành Tưởng (32 tuổi, trú Ngọc Hồi, Kon Tum), CSGT huyện Thăng Bình phát hiện tài xế Tưởng dùng giấy phép lái xe giả.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Tưởng thừa nhận không biết chữ, vào năm 2012, tài xế Tưởng đã mua giấy phép lái xe hạng D với giá 16 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news