Tin mới

Tài xế ô tô gây tai nạn, hung hăng đánh CSGT ngã xuống đường

Thứ tư, 26/12/2018, 11:14 (GMT+7)

Sau khi gây tai nạn bị CSGT mời xuống làm việc, tài xế Lượng đã có thái độ chống đối và đánh ngã một chiến sĩ CSGT.

Sau khi gây tai nạn bị CSGT mời xuống làm việc, tài xế Lượng đã có thái độ chống đối và đánh ngã một chiến sĩ CSGT.

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, Vov, Công an nhân dân, vụ việc xảy ra vào ngày 21/12 tại phường 7, quận 3, TPHCM. Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Viết Lượng (39 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, trú quận Tân Bình) điều khiển xe ô tô mang BKS: 51D - 321.14 lưu thông ở nút giao lộ Cách Mạng Tháng 8 – Tú Xương có xảy ra va chạm giao thông với một xe máy.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ồng chí Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM) đã có mặt để xử lý vụ việc. Đồng chí Hưng mời tài xế Lượng xuống xe làm việc nhưng người này có thái độ chửi bới và không chấp hành.

Một chiến sĩ CSGT bị đánh. Ảnh Trí thức trẻ

Đỉnh điểm, Lượng còn hung hăng đạp vào bụng chiến sĩ CSGT khiến người này bị ngã xuống đường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế tài xế Lượng để đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Lượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo báo An ninh thủ đô, Tội "chống người thi hành công vụ”, quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015.

“Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.”

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news