Tin mới

Tài xế taxi đâm hàng loạt xe máy ở cầu vượt Thái Hà đang hôn mê sâu

Thứ hai, 09/11/2015, 20:56 (GMT+7)

Tin tức mới nhất liên quan đến tình hình sức khỏe của tài xế taxi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở cầu vượt Thái Hà-Chùa Bộc, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Bội cho biết, sức khỏe của tài xế Cường rất xấu. Hiện tài xế Cương đang hôn mê sâu, đa chấn thương.

Tin tức mới nhất liên quan đến tình hình sức khỏe của tài xế taxi gây Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở cầu vượt Thái Hà-Chùa Bộc, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Bội cho biết, sức khỏe của tài xế Cường rất xấu. Hiện tài xế Cương đang hôn mê sâu, đa chấn thương.

Trao đổi trên báo VOV, Zing, Lao Động, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y cho biết, tài xế Đặng Ngọc Cường (40 tuổi)- người gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở cầu vượt Thái Hà đã được đưa vào viện lúc 23h ngày 8/11, trong tình trạng bị hôn mê sâu, trán trái phù nề, đồng tử không giãn, hai xương sườn gãy.

Hiện tình trạng sức khỏe của tài xế Cường rất xấu, vẫn còn hôn mê, sốt cao liên tục, khả năng hồi phục thấp, khó qua khỏi.

Tài xế taxi đâm hàng loạt xe máy ở cầu vượt Thái Hà đang hôn mê sâu. Ảnh Zing

Hiện tại bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, bệnh nhận được an thần, thở máy. Huyết áp 100/70 có vận mạch. Mạch 98 lần/ph, sốt cao liên tục trên 40 độ. Có máu tươi qua nội khí quản. Bệnh nhân vẫn đang dùng thuốc theo tình trạng bệnh”, báo VOV dẫn lời bác sĩ Lê Thanh Đức, Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đại học Y.

Trao đổi trên báo Lao Động, bác sĩ Hoàng Bùi Hải- Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng cho biết, tài xế Cường bị dập não, tụ máu não, vào sáng ngày 9/11, phía bệnh viện đã tiến hành hội chẩn, nhưng không thể mổ được. Hiện tài xế Cường đang thở bằng máy. Từ trưa ngày 9/11, bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn thân nhiệt.

Về tình hình sức khỏe của các nạn nhân vụ taxi "điên" đâm hàng loạt xe máy ở cầu vượt Thái Hà, báo Lao Động cũng đưa tin, có 5 nạn nhân được cấp cứu tại khoa cấp cứu ngoại Bệnh viện Bạch Mai. Danh tính nạn nhân gồm: Phạm Văn Cương (18 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh), Đoàn Hải Long (25 tuổi, trú Hà Nội) và Vũ Minh Ngọc, Trần Quốc Bảo (21 tuổi, quê Nam Định) và Bạch Văn Ninh (33 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội). 

Trong đó, nạn nhân Cương đang trong tình trạng nguy kịch, bị đa chấn thương, gãy 2 chân và 1 tay.

Theo tin tức trên báo Zing, bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hiền (30 tuổi), đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức vẫn đang hôn mê sâu, gãy xương hai cánh tay, gẫy đốt xương bàn chân phải, đa chấn thương vùng mặt. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của chị Hiền vẫn còn yếu. Được biết, vụ tai nạn đã khiến chống chị là anh Đỗ Văn Hoàng (33 tuổi) tử vong. Do tình trạng sức khỏe chị Hiền còn yếu, nên phía gia đình vẫn giấu thông tin chồng chị gặp nạn.[mecloud]jwfa3iOnhy[/mecloud]

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news