Tin mới

Tài xế taxi kể lại giây phút bị 4 kẻ lạ mặt khống chế, cướp xe

Thứ tư, 18/11/2015, 21:16 (GMT+7)

"Sau khi kéo tôi, 3 thanh niên cùng khống chế rồi dùng dây trói tay chân. Lúc đó tôi nghĩ chúng sát hại rồi quăng xác xuống đèo nên rất sợ", tài xế taxi hoảng sợ kể lại giây phút bị 4 kẻ lại mặt khống chế, cướp xe.

"Sau khi kéo tôi, 3 thanh niên cùng khống chế rồi dùng dây trói tay chân. Lúc đó tôi nghĩ chúng sát hại rồi quăng xác xuống đèo nên rất sợ", tài xế taxi hoảng sợ kể lại giây phút bị 4 kẻ lại mặt khống chế, cướp xe.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, Zing, Lao Động, tài xế taxi bị 4 đối tượng khống chế, cướp xe tên Đào Đình Quân (21 tuổi, quê Thái Bình), lái xe taxi cho hãng Đồng Thúy (Lâm Đồng). Chiếc xe ô tô bị cướp mang BKS 49A – 090.31.

Vào khoảng 13h ngày 17/11, anh Quân nhận hợp đồng chở 4 nam thanh niên từ huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng về thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, với giá 635.000 đồng.

Tuy nhiên, khi xe chay được khoảng 50km, nhóm nam thanh niên này đã khống chế tài xế Quân ra ghế sau, và một nam thanh niên lên lái xe chạy hướng tỉnh Đắk Nông.

Chiếc xe taxi bị cướp. Ảnh báo Người Lao Động

Theo anh Quân, nhóm đối tượng này đã xiết cổ, khống chế anh về băng ghế sau. Sau đó dùng dây trói anh lại.

"Sau khi kéo tôi, 3 thanh niên cùng khống chế rồi dùng dây trói tay chân. Lúc đó tôi nghĩ chúng sát hại rồi quăng xác xuống đèo nên rất sợ", anh Quân hoảng sợ kể lại trên báo Zing.

Đến tối cùng ngày, nhóm đối tượng này mới cởi trói và cho anh Quân ăn cơm và trấn an rằng sẽ không giết. Trên quãng đường bị khống chế, anh Quân đã liên tục cầu xin nhóm đối tượng tha mạng.

Đến khoảng 4h sáng ngày 18/11, khi xe chạy đến địa phận TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, các đối tượng đã lấy toàn bộ tài sản, gồm 700.000 đồng, điện thoại và giấy tờ sau đó đẩy anh Quân xuống đoạn đường vắng.

Hoảng sợ, anh Quân đã nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Theo báo Lao Động, anh Quân cho hay: "Cả 4 đối tượng có độ tuổi từ 27-30, cao khoảng 1,7 mét, nói giọng miền bắc. Chúng nói sẽ không làm hại nếu anh không chống đối . Đồng thời nói nếu sang được Campuchia, sẽ gửi trả cho tôi 10 triệu đồng”.

Được biết, ngay sau khi nhận được tin trình báo của anh Quân, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, Kon tum đã phối hợp truy lùng 4 đối tượng cướp xe taxi.

Vào khoảng 7h ngày 18/11, Trạm CSGT Ngọc Hồi- Phòng CSGT Kon Tum đang làm nhiệm vụ trên đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh (giáp ranh giữa Kon Tum và Quảng Nam) đã phát hiện chiếc xe taxi khả nghi đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tài xế chiếc xe đã hoảng hốt tăng ga bỏ chạy.

Bỏ chạy đến bìa rừng rậm bên đèo Lò Xo, 4 đối tượng trên xe đã bỏ chạy vào trong rừng

Theo tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc, tờ Vietnamplus cho hay, đến khoảng 16h ngày 18/11, công an đã bắt giữ được đối tượng Lương Tuấn Vinh (SN 1995, trú tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM), tại khu rừng thuộc làng Đăk Nớ, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: khống chế taxi