Tin mới

Tài xế xe ben tông 6 người thương vong khai do bị lạc tay lái

Chủ nhật, 04/03/2018, 20:49 (GMT+7)

Tài xế Mai Văn Giàu khai nhận do đánh lái để tránh một xe máy bất ngờ băng ra từ hẻm nên mất kiểm soát, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người thương vong.

Tài xế Mai Văn Giàu khai nhận do đánh lái để tránh một xe máy bất ngờ băng ra từ hẻm nên mất kiểm soát, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người thương vong.

Theo thông tin đăng tải trên báo Dân trí, Pháp Luật TP.HCM, liên quan đến vụ tai nạn xe ben tông hàng loạt xe máy trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TPHCM) vào đêm 1/3, ngày 4/3, ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TPHCM cho biết cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để chuyển sang VKSND quận khởi tố vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Hiện Công an quận Gò Vấp vẫn đang tạm giữ tài xế Mai Văn Giàu (24 tuổi, quê Bình Định, tạm trú quận 12, TPHCM) để mở rộng điều tra.

Tài xế Mai Văn Giàu bước đầu khai nhận, do đang điều khiển xe với tốc độ cao, khi gần tới giao lộ thì có 1 chiếc xe máy băng ra từ hẻm nên đánh lái để tránh thì lạc tay lái, tông vào dải phân cách rồi lao qua đường ngược lại, tông vào 6 xe máy làm 6 người thương vong.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế Giàu rời khỏi hiện trường, đến sáng hôm sau mới ra cơ quan công an trình diện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện chất ma túy, cũng như nồng độ cồn trong người tài xế Giàu.

Có 6 người bị thương nặng trong vụ tai nạn xảy ra khuya 1/3 trên đường Phan Văn Trị. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, UBND quận Gò Vấp đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý những xe quá tải, xe ben lưu thông vào đường đông dân cư trên địa bàn quận.

Như báo chí đã thông tin trước đó, khoảng 22h30, tài xế Giàu điều khiển xe ben chạy trên đường Phan Văn Trị về hướng đường Phạm Văn Đồng. Khi đến trước số 675 đường Phan Văn Trị (phường 7, quận Gò Vấp) thì bất ngờ húc văng dải phân cách, lao qua làn đường ngược lại cuốn 6 xe máy vào gầm khiến 6 người bị thương.

Sau khi được đưa vào BV cấp cứu, do vết thương quá nặng, bệnh nhân Đỗ Quang Đại (28 tuổi, ngụ phường 16, quận Gò Vấp) đã tử vong. 5 nạn nhân còn lại được tiếp tục cấp cứu; sau đó có người bị thương nhẹ đã xuất viện về nhà.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND quận Gò Vấp cũng đã thành lập 2 đoàn cán bộ để thăm hỏi các nạn nhân bị thương và hỗ trợ Chính sách giúp gia đình người tử vong. Bước đầu, người tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng, những trường hợp bị thương được hỗ trợ 2,5 triệu đồng.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xe ben