Tin mới

Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp

Thứ bảy, 31/10/2015, 22:12 (GMT+7)

Công tác tìm kiếm bốn nạn nhân mất tích vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp đã phải tạm dừng vào chiều nay do thời tiết xấu, trời tối. Theo dự kiến, công tác tìm kiếm tiếp tục lại vào sáng mai (1/11).

Công tác tìm kiếm bốn nạn nhân mất tích vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp đã phải tạm dừng vào chiều nay do thời tiết xấu, trời tối. Theo dự kiến, công tác tìm kiếm tiếp tục lại vào sáng mai (1/11).

Tin tức mới nhất trên TTXVN, đến 17h ngày 31/10, công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp tối 30/10 đã phải tạm dừng do sóng lớn, trời tối. Hiện chỉ có một số ít lực lượng biên phòng thực hiện công tác bảo vệ khu vực tàu chìm. Theo dự kiến, sáng sớm mai (1/11), việc tìm kiếm sẽ tiếp tục lại.

Liên quan đến vụ việc, ngày 31/10, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về việc tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo, huy động các lực lượng để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên còn đang bị mất tích của tàu Hoàng Phúc 18.

"Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các lực lượng của Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân, tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi động viên, giúp đỡ nạn nhân trong vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18", công điện của Thủ tướng nêu rõ.

Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Soài Rạp

Lực lượng cứu hộ tiếp cận chiếc tàu bị chìm trên sông Soài Rạp. Ảnh: Infonet

Như tin đã đưa, vụ tai nạn chìm tàu xảy ra vào 20h ngày 30/10 tại khu vực phao số 5 luồng Soài Rạp (giáp TP.HCM và Tiền Giang). 11 thuyền viên thoát nạn, 5 người khác đã mất tích. Sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được con tàu chìm và nghe thấy những tiếng gõ vào thành tàu, từ bên trong vọng ra, dồn dập.

Lúc 11 giờ 30, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được một người khi khoan cắt phần đáy tàu là anh Nguyễn Trung Tường (SN 1989) quê Hà Tĩnh. 

Theo đó, đến chiều nay vẫn còn bốn nạn nhân mất tích, gồm: anh Phan Anh Tuấn (quê Hà Tĩnh chủ tàu); Thuyền viên Nguyễn Văn Sa (quê Khánh Hòa) và anh Hải (quê Kiên Giang); anh Quảng (quê Ninh Bình).

Danh sách 17 thuyền viên trên tàu Hoàng Phúc đã được đồn biên phòng Long Hòa (Cần Giờ) xác định: các thuyền viên còn sống gồm: thuyền trưởng anh Nguyễn Hồng Sơn (quê Nam Định); Máy trưởng Trần Văn Hương (quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu); các thuyền viên Đỗ Văn Mạnh (quê Nam Định), Lý Công Cường (quê Thanh Hóa), Nguyễn Đức Kỳ (quê Đồng Tháp), Võ Công Hùng (quê Hà Tĩnh); các thợ lái xe xúc Hồ Hoài Nam (quê Khánh Hòa), Nguyễn Văn Hải (quê Ninh Bình), Nguyễn Thanh Bình (quê Khánh Hòa); Đinh Văn Chương (quê Nam Định) những người này đang ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hai thuyền viên là Trần Minh Sang (quê Khánh Hòa) và thợ máy Hoàng Văn Biên (quê Hà Tĩnh) hiện đang ở Đồn biên phòng Long Hòa.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news