Tin mới

Tắm suối trước giờ học, hai học sinh chết thảm

Thứ tư, 19/08/2015, 09:59 (GMT+7)

Thấy D. gặp nguy hiểm, V. nhảy xuống suối cứu bạn nhưng do nước quá sâu nên cả hai cùng chết đuối thương tâm.

Thấy D. gặp nguy hiểm, V. nhảy xuống suối cứu bạn nhưng do nước quá sâu nên cả hai cùng chết đuối thương tâm.

Vụ việc xảy ra chiều 17/8 tại suối Thạch Nam Chính Bắc đoạn qua địa bàn xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. 

Nạn nhân là Em Lê Văn D. (12 tuổi, ở xóm 1, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ) và Nguyễn Văn V. (11 tuổi, ở xóm 1, thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ), cùng là học sinh trường THCS Tịnh Thọ. 

Tắm suối trước giờ học, hai học sinh chết thảm
Nơi hai học sinh tắm và chết đuối thương tâm. Ảnh: CAND

Theo tin tức trên báo Công an nhân dân, chiều ngày 17/8, trước giờ học môn thể dục, một nhóm học sinh của Trường THCS Tịnh Thọ rủ nhau đi tắm suối Thạch Nam Chính Bắc. Em Lê Văn D. xuống tắm trước thì bị Đuối nước nên kêu cứu. Thấy bạn gặp nguy hiểm, Nguyễn Văn V. nhảy xuống cứu Duy nhưng do nước quá sâu không cứu được. Số học sinh còn lại thấy vậy kêu người lớn đến cứu nhưng D. và V. đã chết đuối trước đó. 

Trao đổi trên báo Đại Đoàn Kết ngày 18/8, ông Lý Sỹ Tùng – Trưởng Công an xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận thông tin trên. 

Theo ông Tùng, gia đình em Nguyễn Văn V. thuộc diện khó khăn, cha bỏ đi, mẹ bị bệnh thần kinh, nhà có 3 chị em, V. là con trai út trong gia đình.

Ngày 18/8, gia đình người thân đã tổ chức lễ mai táng cho 2 học sinh xấu số này.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news