Tin mới

Tận mắt cuộc sang tay cặp vé trận chung kết Việt Nam - Malaysia giá 11 triệu trước cổng liên đoàn

Thứ năm, 13/12/2018, 14:22 (GMT+7)

Sau khi những người hâm mộ mua được vé trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam - Malaysia ra khỏi cổng liên đoàn bóng đá, đã có rất nhiều "cò vé" đi theo trả giá cao gấp 10 - 15 lần.

Sau khi những người hâm mộ mua được vé trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam - Malaysia ra khỏi cổng liên đoàn bóng đá, đã có rất nhiều "cò vé" đi theo trả giá cao gấp 10 - 15 lần.

Giá vé được các "cò vé" mua lại cao gấp 9 - 10 lần giá trị thực.

Sáng 13/12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trên đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bắt đầu trả vé cho những người mua online từ trước trận chung kết AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia. 

Ngay từ sáng sớm, những người đặt mua thành công online đã xếp hàng dài để chờ vào lấy vé.

Dòng người xếp thành hàng dài hàng trăm mét, nhiều người phải chờ từ 1 - 2 tiếng mới có thể được vào lấy vé.

Những cổ động viên vào lấy vé được kiểm soát an ninh chặt chẽ và vào theo tốp từ 2 - 3 người.

Trong sáng 13/12, để đảm bảo an ninh, ngoài lực lượng công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng tăng cường lực lượng kiểm soát quân sự ra phối hợp. Theo ghi nhận, nhiều xe ba bánh, thương binh vẫn xuất hiện bên ngoài cổng VFF nhưng không còn cảnh lộn xộn, gây mất trật tự như các ngày trước.

Sau khi mua vé thành công, nam cổ động viên này đã nhanh chóng cất vào trong người trước khi bước ra khỏi khu vực bảo vệ.

Nam cổ động viên tỏ ra rất vui mừng sau khi lấy được vé thành công vào sáng nay.

Sau khi những người hâm mộ lấy được vé ra khỏi khu vực an ninh, hàng chục "cò vé" chèo kéo, trả giá, mua lại với giá cao gấp 8 - 10 lần. Cụ thể, vé được liên đoàn Bóng đá Việt Nam bán với 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng, 600.000 đồng/chiếc.

Theo ghi nhận của PV vào sáng nay, sau khi người hâm mộ lấy được vé ra khỏi liên đoàn bóng đá, các "cò vé" đợi sẵn bên ngoài và trả giá đối với loại 400.000đ/cặp thành 3.500.000đ - 4.000.000đ; loại 700.000đ/cặp thành 5.000.000đ - 6.000.000đ và các mệnh giá 1.000.000đ/cặp và 1.200.000đ/ cặp được đẩy lên từ 7.000.000 - 8.000.000đ/ cặp.

Theo chia sẻ của một "cò vé", việc mua hoặc bán vé thời điểm này là dễ nhất và đảm bảo an toàn. Như vậy chỉ trong buổi sáng nay, giá trị của các tấm vé đã được các "cò vé" mua lại từ người hâm mộ với giá cao hơn từ 9 - 11 lần giá trị thực.

Một cô gái trẻ cùng bạn trai sau khi lấy thành công 2 cặp vé có mệnh giá 700.000đ/cặp và 1.000.000đ/cặp sau khi ra khỏi liên đoàn bóng đá đã có hàng chục "cò vé" đi theo trả giá mua lại.

Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh, một người phụ nữ lớn tuổi trả giá hai cặp vé này 11.000.000đ, trong khi đó chủ nhân của nó chỉ mất 1,7 triệu để mua chúng.

Sau ít giây suy nghĩ, cô gái đồng ý bán 2 cặp vé trên với giá với 11.000.000đ, cuộc mua bán diễn ra ngay trước cửa Liên đoàn bóng đá Việt Nam với sự theo dõi của hàng chục người.

Sau khi nhận tiền, cô gái lấy cặp vé đưa cho người phụ nữ trung tuổi và nhanh chóng rời đi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news