Tin mới

Tập đoàn Hàn Quốc chi hơn 700 tỷ thâu tóm xúc xích Đức Việt ?

Thứ sáu, 29/07/2016, 08:42 (GMT+7)

Tập đoàn Daesang của Hàn Quốc đang muốn củng cố thị phần của mình trong lĩnh vực chế biến thịt, xúc xích đầy tiềm năng, chính vì thế họ đang tiến hành đàm phán để mua lại CTCP thực phẩm Đức Việt với mức giá 32 triệu USD (khoảng 770 tỷ đồng).

Tập đoàn Daesang của Hàn Quốc đang muốn củng cố thị phần của mình trong lĩnh vực chế biến thịt, xúc xích đầy tiềm năng, chính vì thế họ đang tiến hành đàm phán để mua lại CTCP thực phẩm Đức Việt với mức giá 32 triệu USD (khoảng 770 tỷ đồng).

BizLIVE dẫn tin từ trang Dealstreetasia của Singapore cho biết, để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong lĩnh vực chế biến thịt, tập đoàn thực phẩm Daeang Group Hàn Quốc sẽ tiến hàng thâu tóm CTCP thực phẩm Đức Việt của Việt Nam. Có khả năng tập đoàn Daesang sẽ hoàn tất việc mua lại 99,99% cổ phần của Đức Việt vào ngày 5/8 sắp tới.

Mức giá của thương vụ là 32 triệu USD, tương đương khoảng 770 tỷ đồng. Với giá trị đó thì Daesang đang định giá mỗi cổ phần của Đức Việt vào khoảng 2,46 USD, tương đương 55.000 đồng.

Có nhiều khả năng, Daesang Group của Hàn Quốc sẽ chi 770 tỷ đồng để mua lại 99,99% cổ phần của CTCP thực phẩm Đức Việt. Ảnh: Internet

Cũng theo thông tin từ tờ Dealstreetasia dẫn từ báo cáo cảu tập đoàn Daesang cho biết, hiện tại Đức Việt đang sở hữu tổng tài sản 16 tỷ won; khoảng 320 tỷ đồng, số nợ phải trả là 7 tỷ won; khoảng 140 tỷ đồng. Doanh thu năm 2015 đạt 31 tỷ won; hơn 600 tỷ đồng và lợi nhuận là 2 tỷ won; 40 tỷ đồng.

Trước thông tin này, đại diện CTCP Thực phẩm Đức Việt đã phản hồi, hiện tại công ty chỉ đang trong quá trình đàm phán, chưa đi đến kết luận cuối cùng, sau khi có thông tin chính thực phía công ty sẽ chủ động thông báo sau.

Được biết, CTCP Thực phẩm Đức Việt thành lập năm 2000, số vốn điều lệ hiện tại của công ty đạt 130 tỷ đồng. Trong số các cổ động thì ông Mai Huy Tân đang là cổ đông lớn nhất giữ tỷ lệ sở hữu 28,62%.

Còn theo Business Insider, tập đoàn Daesang là công ty Hàn Quốc vào Việt Nam từ khá sớm, hiện tại đã có 3 nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Một trong số đó là Miwon. 

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news