Tin mới

Tàu cá ngư dân Bình Định nghi bị cướp biển tấn công

Thứ ba, 30/06/2015, 09:05 (GMT+7)

Theo đơn khẩn cứu, tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định đanng hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển cách đảo Palawan (Philipines) bị cướp tấn công, cướp hết lương thực và nhiên liệu.

Theo đơn khẩn cứu, tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định đanng hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển cách đảo Palawan (Philipines) bị cướp tấn công, cướp hết lương thực và nhiên liệu.

Trao đổi trên Dân Trí chiều ngày 29/6, thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, vừa nhận được đơn khẩn cứu của gia đình ông Tô Văn Thông (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), về việc tàu cá của ông Thông cùng 13 ngư dân đã bị cướp biển tấn công, cướp hết lương thực và nhiên liệu.

Tàu cá ngư dân Bình Định nghi bị cướp biển tấn công (Ảnh minh họa)

Cụ thể, vào ngày 25/6, khi tàu cá BĐ: 95186 TS do ông Thông làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 13 thuyền viên đang hành nghề lưới vây tại tọa độ 10058’ Bắc, 119012’ Đông, cách đảo Palawan (Philipines) khoảng 2 hải lý thì bị tàu nước ngoài bắt giữ, lấy hết lương thực, hút gần hết nhiên liệu.

Đến ngày 27/6, tàu nước ngoài này mới thả tàu cá BĐ-95186 TS. Tuy nhiên, với số nhiên liệu chỉ còn 300 lít dầu, không đủ để tàu cá vào bờ, nên gia đình làm đơn khẩn cứu. Theo người làm đơn, tàu cá BĐ-95186 TS của ông Thông bị cướp biển tấn công.

Trao đổi trên báo Nông Nghiệp VN, ông Phạm Trương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho biết, chính quyền huyện sau khi nhận được đơn khẩu cứu của gia đình ông Thông đã báo cáo sự việc lên cấp trên và xin tàu chở lương thực cùng nhiên liệu tiếp cận hiện trường tiếp tế cho tàu ông Thông vào bờ.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news